Lộ lý do thị xã nghèo sắm xe sang bỏ xó

XeThứ Sáu, 29/08/2014 09:02:00 +07:00

Chiếc xe sang LandCruiser giá 3,63 tỷ được UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mua về nhằm mục đích quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trong thị xã.(Theo VNN)

Chiếc xe này là một trong các thiết bị được mua sắm để phục vụ cho dự án thoát nước ở Hồng Lĩnh. Dự án có tổng số tiền 257 tỷ đồng, trong đó có hơn 9 triệu USD là tiền Chính phủ VN vay Cơ quan hợp tác phát triển Na Uy.

Chiếc xe này là một trong các thiết bị được mua sắm để phục vụ cho dự án thoát nước ở Hồng Lĩnh. Dự án có tổng số tiền 257 tỷ đồng, trong đó có hơn 9 triệu USD là tiền Chính phủ VN vay Cơ quan hợp tác phát triển Na Uy.

Theo đại diện chủ đầu tư, chiếc xe Land Cruiser này được mua để quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

Theo đại diện chủ đầu tư, chiếc xe Land Cruiser này được mua để quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

Hệ thống này bao gồm những cống nước thải chạy trong lòng thị xã Hồng Lĩnh. Bán kính chỉ dưới 10km

Hệ thống này bao gồm những cống nước thải chạy trong lòng thị xã Hồng Lĩnh. Bán kính chỉ dưới 10km

Xe được mua về tháng 10/2013 và bàn giao cho Văn phòng UBND thị xã Hồng Lĩnh quản lý. Từ đó đến nay phải chịu cảnh nằm kho, chưa được đăng ký biển số.

Xe được mua về tháng 10/2013 và bàn giao cho Văn phòng UBND thị xã Hồng Lĩnh quản lý. Từ đó đến nay phải chịu cảnh nằm kho, chưa được đăng ký biển số.

Bình luận
vtcnews.vn