Siêu xe của lãnh tụ Nga từ thời Sa hoàng

XeThứ Ba, 29/07/2014 02:59:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây và Nga ngày nay, chiếc ôtô chở họ hàng ngày không màu mè kiểu cách và luôn đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu.

Đội xe của Nga hoàng cuối cùng Nicholas II có 29 chiếc vào năm 1913 và 46 chiếc vào năm 1917. Phần lớn các xe này là Delaunay-Belleville SMT do Pháp sản xuất.

Đội xe của Nga hoàng cuối cùng Nicholas II có 29 chiếc vào năm 1913 và 46 chiếc vào năm 1917. Phần lớn các xe này là Delaunay-Belleville SMT do Pháp sản xuất.

Từ khi trở thành lãnh đạo của Liên Xô, Vladimir Lenin sử dụng 1 xe Turcat-Mery 28, 1 xe Delaunay-Belleville-45 và 1 xe Renault-40 CV. Vào những năm 1920, Lenin sử dụng chiếc Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost.

Từ khi trở thành lãnh đạo của Liên Xô, Vladimir Lenin sử dụng 1 xe Turcat-Mery 28, 1 xe Delaunay-Belleville-45 và 1 xe Renault-40 CV. Vào những năm 1920, Lenin sử dụng chiếc Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost.

Nhà lãnh đạo Joseph Stalin từng rất yêu thích chiếc xe Packard Twelve của Mỹ. Từ năm 1949, ông chuyển sang chiếc xe bọc thép ZIS-115 được chế tạo tại nhà máy ô tô mang tên Stalin.

Nhà lãnh đạo Joseph Stalin từng rất yêu thích chiếc xe Packard Twelve của Mỹ. Từ năm 1949, ông chuyển sang chiếc xe bọc thép ZIS-115 được chế tạo tại nhà máy ô tô mang tên Stalin.

Nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev cũng rất chuộng các mẫu xe sản xuất nội địa như ZIL-111 hay ZIL-111B, phiên bản mui cứng hoặc mui trần phục vụ cho những nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của nhà lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev cũng rất chuộng các mẫu xe sản xuất nội địa như ZIL-111 hay ZIL-111B, phiên bản mui cứng hoặc mui trần phục vụ cho những nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của nhà lãnh đạo.

Chiếc xe ZIL-114 được lắp ráp bằng tay dành cho nhà lãnh đạo Leonid Brezhnev trong thời kỳ 1964-1982. Ông cũng sử dụng chiếc ZIL-4104, mẫu xe 3 khoang bọc thép chống đạn nổi tiếng thời Liên Xô cũ.

Chiếc xe ZIL-114 được lắp ráp bằng tay dành cho nhà lãnh đạo Leonid Brezhnev trong thời kỳ 1964-1982. Ông cũng sử dụng chiếc ZIL-4104, mẫu xe 3 khoang bọc thép chống đạn nổi tiếng thời Liên Xô cũ.

Nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng, Mikhail Gorbachev cũng sử dụng xe ZIL-4104. Ông từng có lần mang theo 20 chiếc trong chuyến công du nước ngoài và cần tới 7 chiếc máy bay vận tải Il-76 để chở số ô tô này.

Nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng, Mikhail Gorbachev cũng sử dụng xe ZIL-4104. Ông từng có lần mang theo 20 chiếc trong chuyến công du nước ngoài và cần tới 7 chiếc máy bay vận tải Il-76 để chở số ô tô này.

Tổng thống Nga đầu tiên, Boris Yeltsin cũng sử dụng xe bọc thép ZIL-4105 từ năm 1991. Sau đó, ông lại chuộng sử dụng chiếc Mercedes S500 Pullman Guard nhiều hơn.

Tổng thống Nga đầu tiên, Boris Yeltsin cũng sử dụng xe bọc thép ZIL-4105 từ năm 1991. Sau đó, ông lại chuộng sử dụng chiếc Mercedes S500 Pullman Guard nhiều hơn.

Tổng thống Nga hiện tại, Vladimir Putin cũng dùng chiếc Mercedes S600 Pullman Guard. Mẫu xe này vẫn xuất xưởng theo đơn hàng riêng lẻ, phiên bản mới nhất có giá khoảng 1 triệu USD.

Tổng thống Nga hiện tại, Vladimir Putin cũng dùng chiếc Mercedes S600 Pullman Guard. Mẫu xe này vẫn xuất xưởng theo đơn hàng riêng lẻ, phiên bản mới nhất có giá khoảng 1 triệu USD.

Bình luận
vtcnews.vn