Tùy chọn màu xe theo 'tông' màu bikini siêu mẫu

XeThứ Năm, 24/07/2014 09:02:00 +07:00

(VTC News) - Dàn siêu mẫu Trung Quốc mặc bikini cùng tông màu với mỗi chiếc siêu xe Lamborghini tại buổi giới thiệu mẫu Gallardo tại một đại lý ở Thượng Hải, TQ

Gallardo được xem là dòng siêu xe bán chạy nhất trong lịch sử của hãng Lamborghini. Mẫu Gallardo được ra mắt lần đầu năm 2003, các phiên bản tiếp theo của dòng này lần lượt ra mắt năm 2005 và 2007

Gallardo được xem là dòng siêu xe bán chạy nhất trong lịch sử của hãng Lamborghini. Mẫu Gallardo được ra mắt lần đầu năm 2003, các phiên bản tiếp theo của dòng này lần lượt ra mắt năm 2005 và 2007

Siêu xe đến từ nước Ý sở hữu động cơ V10 5,0L mang tới sức mạnh 512 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút. Tốc độ tối đa của xe đạt 322 km/h.

Siêu xe đến từ nước Ý sở hữu động cơ V10 5,0L mang tới sức mạnh 512 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút. Tốc độ tối đa của xe đạt 322 km/h.

Gallardo SE trình làng cuối năm 2005 với một số thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn như sự kết hợp của 2 tông màu ở ngoại và nội thất. Chiếc Gallardo SE ở trong ảnh có tông màu vàng - đen, màu điển hình bán chạy của dòng này

Gallardo SE trình làng cuối năm 2005 với một số thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn như sự kết hợp của 2 tông màu ở ngoại và nội thất. Chiếc Gallardo SE ở trong ảnh có tông màu vàng - đen, màu điển hình bán chạy của dòng này

Phiên bản Gallardo SE trang bị vành xe 5 chấu kép, động cơ duy trì dung tích 5.0 lít V10 nhưng công suất 520 mã lực, hộp số 6 cấp cải tiến và tốc độ tối đa nhanh hơn so với bản tiêu chuẩn.

Phiên bản Gallardo SE trang bị vành xe 5 chấu kép, động cơ duy trì dung tích 5.0 lít V10 nhưng công suất 520 mã lực, hộp số 6 cấp cải tiến và tốc độ tối đa nhanh hơn so với bản tiêu chuẩn.

Các siêu xe như thế này thường giới hạn số lượng sản xuất, nên xe cũ vẫn bán chạy tại các thị trường mới nổi. Như trong ảnh là các xe được bán ra thị trường Trung Quốc, với tùy chọn màu sơn theo ý người mua.

Các siêu xe như thế này thường giới hạn số lượng sản xuất, nên xe cũ vẫn bán chạy tại các thị trường mới nổi. Như trong ảnh là các xe được bán ra thị trường Trung Quốc, với tùy chọn màu sơn theo ý người mua.

Có 6 tùy chọn màu xe cho khách hàng tại Thượng Hải. Giá chiếc xe đã qua sử dụng với màu tùy chọn có thể lên tới 250 nghìn USD.

Có 6 tùy chọn màu xe cho khách hàng tại Thượng Hải. Giá chiếc xe đã qua sử dụng với màu tùy chọn có thể lên tới 250 nghìn USD.

Bình luận
vtcnews.vn