Vì sao người tiêu dùng chuộng xe SUV hơn sedan?

XeThứ Hai, 21/07/2014 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Hãng phân tích thị trường IHS cho biết người tiêu dùng Mỹ đang dần bỏ rơi dòng xe sedan và hướng sự quan tâm tới dòng xe hơi thể thao đa dụng SUV.

(VTC News) - Hãng phân tích thị trường IHS cho biết người tiêu dùng Mỹ đang dần bỏ rơi dòng xe sedan và hướng sự quan tâm tới dòng xe hơi thể thao đa dụng SUV.

Cụ thể, mẫu xe việt dã crossovers hay CUV và SUV chiếm 36.5% số lượng xe mới đăng kí từ tháng giêng đến tháng năm năm nay, trong khi đó dòng sedan (xe kiểu truyền thống, 4-5 chỗ) chỉ ở mức 35.4% thị phần.

Trong 2 quý vừa qua, số đăng ký mới xe SUV đã lần đầu vượt qua xe sedan
Mặc dù sedan là dòng xe bán chạy nhất trong một vài thập kỉ gần đây, nhưng kiểu xe truyền thống đã dần đánh mất ưu thế trên đất Mĩ sau khi đứng đầu thị trường với 35.25 % trung bình thị phần vào năm 2013.

Bên cạnh đó, nhiều người nghĩ rằng SUV là mẫu xe cá tính vốn tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn mức cần thiết, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì quan điểm đó thật sai lầm.

Sở hữu hình dáng và kích cỡ đa dạng, hệ truyền động hai hoặc bốn bánh hữu dụng, được trang bị hệ thống phanh đĩa tăng độ an toàn cho đến hộp số tự động tới tám cấp, các tính năng trên tích hợp trên chiếc SUV khiến phân khúc này trong những năm gần đây không kém phần sôi động.

 
Thực tế, giới chuyên môn đã chứng kiến rất nhiều dòng xe sedan có kiểu dáng bắt mắt, động cơ cải tiến vượt
trội hay giá thành hợp lí được trình làng trên thị trường, tuy nhiên dòng xe hơi thể thao đa dụng SUV lại chiếm ưu thế không chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là tính đa dụng.

Lí do đầu tiên và tiên quyết chính là SUV mang đến cho lái xe vị trí ngồi cao giúp dễ quan sát, hiệu suất vận hành trên địa hình hiểm trở cao hơn, thậm chí một số mẫu còn có bảy chỗ ngồi.

Lí do thứ hai, ta đều biết người tiêu dùng muốn tậu một chiếc xe phù hợp với sở thích, chứ không phải chỉ vì mục đích tiết kiệm nhiên liệu hay lí do vô nghĩa khác. Do vậy, sức lôi cuốn của dòng xe SUV này đối với mọi lứa tuổi, thậm chí cả phụ nữ, là điều không cần bàn cãi.

 
Mẫu crossover và SUV cỡ vừa đã làm hài lòng các nhà sản xuất ô tô khi chính họ muốn khai tử những mẫu xe sedan cỡ lớn vốn kềnh càng, không còn là điểm nhấn trên thị trường nhiều năm gần đây.

Mặc dù dòng xe SUV đã khéo léo chiếm được cảm tình người tiêu dùng, tuy nhiên chúng ta đều biết quy luật đào thải trên thị trường vốn vô cùng khắc nghiệt, xu hướng mới sẽ dần thay thế cái lỗi thời, trong khi thị hiếu là thứ dễ thay đổi.

Do vậy, vẫn quá sớm để cho rằng dòng SUV sẽ dần "cáo chung" cho dòng xe sedan nức tiếng một thời.



Cao Thu
Bình luận
vtcnews.vn