25 xe Minsk 'đồng nát' tình nguyện đưa đón sĩ tử về nhà

XeThứ Năm, 10/07/2014 05:00:00 +07:00

Trưa 10/7, những chiếc xe Minsk hay còn gọi là "xe đồng nát", "xe xả khói"...đã tình nguyện đưa các thí sinh ra bến xe để về quê sau kỳ thi đại học (Zing)

Trưa 10/7, diễn đàn xe Minsk Việt Nam huy động 25 chiếc xe đưa đón miễn phí thí sinh sau khi kết thúc đợt 2 kỳ thi Đại học, địa điểm đón thí sinh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trưa 10/7, diễn đàn xe Minsk Việt Nam huy động 25 chiếc xe đưa đón miễn phí thí sinh sau khi kết thúc đợt 2 kỳ thi Đại học, địa điểm đón thí sinh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Xe Minsk ra đời những năm 1950 tại Belarus, đến nay xe Minsk tại Việt Nam không nhiều, muốn mua xe này chỉ có thể lên vùng cao tìm hoặc đến các bãi đồng nát tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Xe Minsk ra đời những năm 1950 tại Belarus, đến nay xe Minsk tại Việt Nam không nhiều, muốn mua xe này chỉ có thể lên vùng cao tìm hoặc đến các bãi đồng nát tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Bạn Yến thi vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn được đội xe minsk đưa ra bến xe Mỹ Đình.

Bạn Yến thi vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn được đội xe minsk đưa ra bến xe Mỹ Đình.

Đợt thi thứ nhất năm nay, đội xe đã đưa đón thí sinh tại ĐH Bách Khoa.

Đợt thi thứ nhất năm nay, đội xe đã đưa đón thí sinh tại ĐH Bách Khoa.

Bạn Dân, một thành viên tham gia từ đầu của diễn đàn xe minsk Việt Nam cho biết, cách đây 4 năm việc đưa đón các thí sinh rất khó khăn vì nhiều người không nghĩ lại có xe ôm miễn phí.

Bạn Dân, một thành viên tham gia từ đầu của diễn đàn xe minsk Việt Nam cho biết, cách đây 4 năm việc đưa đón các thí sinh rất khó khăn vì nhiều người không nghĩ lại có xe ôm miễn phí.

Có những lần, các thành viên chở thí sinh và phụ huynh với khoảng cách xa vài chục km. 'Chúng tôi không ngại di chuyển xa, miễn là mọi người cần', Dân tâm sự.

Có những lần, các thành viên chở thí sinh và phụ huynh với khoảng cách xa vài chục km. 'Chúng tôi không ngại di chuyển xa, miễn là mọi người cần', Dân tâm sự.

Thí sinh tên Trần Thị Thương được chở về tận nhà ở Hà Đông, Hà Nội.

Thí sinh tên Trần Thị Thương được chở về tận nhà ở Hà Đông, Hà Nội.

4 năm liên tục, đội xe minsk này đã chở miễn phí các sĩ tử, anh chị em trong nhóm luôn nhiệt tình đưa đón sĩ tử mỗi kỳ thi ĐH hàng năm.

4 năm liên tục, đội xe minsk này đã chở miễn phí các sĩ tử, anh chị em trong nhóm luôn nhiệt tình đưa đón sĩ tử mỗi kỳ thi ĐH hàng năm.

Bình luận
vtcnews.vn