Những mẫu xe đẹp, khỏe mà ‘chết yểu’

XeThứ Hai, 14/04/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Thiết kế đẹp, vận hành thú vị nhưng không ít mẫu xe vẫn bị khai tử sớm, thậm chí chẳng kịp tới tay khách hàng.

(VTC News) – Thiết kế đẹp, vận hành thú vị nhưng không ít mẫu xe vẫn bị khai tử sớm, thậm chí chẳng kịp tới tay khách hàng.

Tucker 48

Ra đời năm 1949 tại Chicago, Tucker 48 hay còn có tên là Tucker Torpedo là sản phẩm đầu tay của công ty sản xuất xe Tucker Car Corporation. Dòng xe này sở hữu thiết kế hấp dẫn và được trang bị động cơ dung tích 5,4 lít cho công suất 166 mã lực.

Tucker 48, một dòng xe chết trẻ nhưng là hàng hiếm đối với các nhà sưu tập xe. 

Tucker 48 được chế tạo để đáp ứng nhu cầu xe du lịch của người dân Mỹ hậu thế chiến thứ 2. Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế cùng với chiến lược marketing và quảng bá sai lầm đã khiến Tucker 48 “chết trẻ”. Vì thế, chỉ có 51 xe được xuất xưởng.


Việc sớm bị khai tử cùng những thú vị trong thiết kế khiến mẫu xe này trở thành hàng hiếm ưa thích của giới sưu tập. Những mẫu xe còn sót hiện có giá từ 1,5 đến 1,9 triệu USD.

Bricklin SV-1

Malcolm Bricklin là một trong những người kinh doanh xe nổi tiếng tại Mỹ trong những năm 1960 khi đưa Subaru vào Mỹ.

Chi tiết các dòng xe hấp dẫn nhưng chết trẻ:


Với niềm say mê xe, ông muốn tạo ra một mẫu xe thể thao mang tên mình và trong những năm 1970, Bricklin thuyết phục được chính phủ Canada hỗ trợ tài chính để chế tạo xe hơi.

Dòng coupe SV-1 đã ra đời với thiết kế cửa cánh chim cùng  nhiều công nghệ tiên tiến. Ban đầu dòng xe được khá nhiều người chú ý nhưng đến năm 1976 công ty của Bricklins bị phá sản và dòng xe này sau đó cũng bị khai tử. Đến lúc ngừng sản xuất, SV-1 mới bán được chưa đầy 3.000 xe.

Kaiser Darrin

Kaiser Darrin, dòng xe đẹp mắt, hấp dẫn nhưng không thọ. 

Darrin là mẫu xe du lịch cuối cùng của công ty sản xuất xe Kaiser Motors. Dòng xe này được Howard Darrin, chuyên gia chế tác các chi tiết theo đơn đặt hàng của Duesenberg, Packard, Rolls-Royce thiết kế. Kaiser Darrin sở hữu thiết kế đẹp mắt với kết cấu mui trần.


Một thời gian ngắn sau khi trình làng, công ty Kaiser bị Willys-Overland thâu tóm và dòng xe Darrin nhanh chóng biến mất khỏi thị trường. Vào thời điểm ngừng sản xuất, mới chỉ có 435 xe được xuất xưởng.

Stout Scarab

Vào thời điểm ra mắt năm 1932, Stout Scarab gây được nhiều ấn tượng với khung xe liền khối bằng nhôm, kiểu dáng minivan và hệ thống treo độc lập 4 bánh.

Chi tiết các dòng xe hấp dẫn nhưng chết trẻ:


Tuy nhiên, mức giá cao gấp 5 lần xe sedan hạng sang đã giết chết dòng xe này chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt. Chỉ có 9 dòng xe được sản xuất và chiếc xe cuối cùng xuất xưởng vào năm 1946.

Zimmer Quicksilver

Thiết kế dựa trên khung gầm của mẫu Pontiac Fiero, Quicksilver đời 1984 là sản phẩm của cựu giám đốc thiết kế của General Motors, Don Johnson. Quicksilver được lắp ráp tại một nhà máy ở Florida với động cơ V6.

Khi trình làng xe được bán với giá khá cao, 52.000 USD. Chỉ 4 năm sau khi ra đời, mẫu xe này bị ngừng sản xuất do công ty mẹ phá sản. Với đúng 200 xe từng được sản xuất, Quicksilvers hiện nay là cái tên được nhiều nhà sưu tập săn lùng với giá ngất ngưởng.

Vector W8

Chi tiết các dòng xe hấp dẫn nhưng chết trẻ:


Đây là tác phẩm của Gerald Weigert, một người đam mê xe. Vector W8 được trang bị động cơ V8, 625 mã lực mượn từ Ford.

Weigert từng khẳng định mẫu xe thể thao này có thể đạt vận tốc tối đa 351 km/h. Tuy nhiên, mức giá quá cao lên tới 455.000 USD đã khiến dòng xe này “chết trẻ” với đúng 17 xe được sản xuất.

Minh Quang (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn