'Ngựa hoang Mỹ' biến đổi thế nào qua 50 năm?

XeThứ Sáu, 06/12/2013 11:08:00 +07:00

(VTC News) - Dòng xe cơ bắp nổi tiếng của Mỹ Ford Mustang đã biến đổi như thế nào trong 50 năm qua? Minh Quang (theo NY Times)

Thế hệ Ford Mustang đầu tiên xuất xưởng năm 1964 với thiết kế mui trần trẻ trung và động cơ 6 xy lanh, hộp số 3 cấp. Mẫu xe thể thao này được định giá từ 2.368 USD. Ngay từ năm đầu ra mắt, mẫu xe này đã bán được 417.000 chiếc.

Thế hệ Ford Mustang đầu tiên xuất xưởng năm 1964 với thiết kế mui trần trẻ trung và động cơ 6 xy lanh, hộp số 3 cấp. Mẫu xe thể thao này được định giá từ 2.368 USD. Ngay từ năm đầu ra mắt, mẫu xe này đã bán được 417.000 chiếc.

Dòng xe thứ hai trong gia đình Ford Mustang là Shelby GT350 được tung ra trong năm 1965 với động cơ V8 công suất 306 mã lực.

Dòng xe thứ hai trong gia đình Ford Mustang là Shelby GT350 được tung ra trong năm 1965 với động cơ V8 công suất 306 mã lực.

Tận dụng thành công của dòng xe thể thao này, Ford tung tiếp phiên bản thứ 3 Shelby Mustang GT 350H trong năm 1966.

Tận dụng thành công của dòng xe thể thao này, Ford tung tiếp phiên bản thứ 3 Shelby Mustang GT 350H trong năm 1966.

Tới năm 1969, Ford Mustang Mach I trình làng với 11 phiên bản động cơ khác nhau

Tới năm 1969, Ford Mustang Mach I trình làng với 11 phiên bản động cơ khác nhau

Một năm sau, phiên bản đặc biệt Ford Mustang Mach Twister Special được tung ra

Một năm sau, phiên bản đặc biệt Ford Mustang Mach Twister Special được tung ra

Tới năm 1974, Ford Mustang được làm mới với 3 phiên bản Notchback, bản cao cấp Ghia, và bản 2+2 fastback. Tuy nhiên, Ford Mustang 1974 không được trang bị động cơ V8 và không có lựa chọn mui trần.

Tới năm 1974, Ford Mustang được làm mới với 3 phiên bản Notchback, bản cao cấp Ghia, và bản 2+2 fastback. Tuy nhiên, Ford Mustang 1974 không được trang bị động cơ V8 và không có lựa chọn mui trần.

Ford Mustang Fastback đời 1977 lại có thêm lựa chọn mui trần và gói phụ kiện thể thao

Ford Mustang Fastback đời 1977 lại có thêm lựa chọn mui trần và gói phụ kiện thể thao

Ford Mustang đời 1982 là thế hệ thứ 3 của dòng xe này với bản GT và gói phụ kiện T-Tops

Ford Mustang đời 1982 là thế hệ thứ 3 của dòng xe này với bản GT và gói phụ kiện T-Tops

Ford Mustang GT đời 1983 nổi bật với động cơ V8 dung tích 5 lít công suất 175 mã lực

Ford Mustang GT đời 1983 nổi bật với động cơ V8 dung tích 5 lít công suất 175 mã lực

Thị trường đi xuống nên tới tận năm 1994 Ford Mustang mới được làm mới và đã đánh dấu sự trở lại của mình với rất nhiều thay đổi lớn như phong cách thiết kế mới, khung gầm mới, động cơ V8 dung tích 5 lít.

Thị trường đi xuống nên tới tận năm 1994 Ford Mustang mới được làm mới và đã đánh dấu sự trở lại của mình với rất nhiều thay đổi lớn như phong cách thiết kế mới, khung gầm mới, động cơ V8 dung tích 5 lít.

Mustang Cobra đời 1998 gây chú ý với động cơ V8, 4.6 lít công suất 225 mã lực

Mustang Cobra đời 1998 gây chú ý với động cơ V8, 4.6 lít công suất 225 mã lực

Ford Mustang Cobra đời 2000

Ford Mustang Cobra đời 2000

Khi ra mắt, Ford Mustang GT Convertible đời 2002 gần như một mình một chợ khi hai đối thủ trực tiếp là Chevrolet Camaro và Pontiac Firebird bị khai tử

Khi ra mắt, Ford Mustang GT Convertible đời 2002 gần như một mình một chợ khi hai đối thủ trực tiếp là Chevrolet Camaro và Pontiac Firebird bị khai tử

Tới năm 2006, Ford Shelby GT H, phiên bản đặc biệt phong cách xe đua được tung ra thị trường

Tới năm 2006, Ford Shelby GT H, phiên bản đặc biệt phong cách xe đua được tung ra thị trường

Ford Warriors Pink Mustang đời 2009 là phiên bản đặc biệt ra mắt tại triển lãm New York và được dành để bán cho công tác từ thiện

Ford Warriors Pink Mustang đời 2009 là phiên bản đặc biệt ra mắt tại triển lãm New York và được dành để bán cho công tác từ thiện

Phiên bản mới nhất Ford Mustang 2015 vừa được vén màn với động cơ Ecoboost dung tích 2.3 lít công suất 305 mã lực. Mustang mới cũng có tùy chọn động cơ mạnh hơn với loại V8 dung tích 5 lít công suất 420 mã lực.

Phiên bản mới nhất Ford Mustang 2015 vừa được vén màn với động cơ Ecoboost dung tích 2.3 lít công suất 305 mã lực. Mustang mới cũng có tùy chọn động cơ mạnh hơn với loại V8 dung tích 5 lít công suất 420 mã lực.

Bình luận
vtcnews.vn