Mô tô có động cơ 'khủng' nhất Việt Nam

XeThứ Tư, 30/01/2013 04:40:00 +07:00

Chiếc Boss Hoss Trike V8 mang hình hài một chiếc mô tô nhưng lại sở hữu động cơ V8 công suất cực "khủng" của ô tô.

Chiếc Boss Hoss Trike V8 mang hình hài một chiếc mô tô nhưng lại sở hữu động cơ V8 công suất cực "khủng" của ô tô, khiến nó trở nên "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam.

Chủ nhân của chiếc xe “khủng” này đã phải mất 12 tháng ròng chờ đợi món hàng “độc” từ nước ngoài về, rồi lại tiếp tục chờ thêm hơn 2 tháng để “dọn hàng” cho ngon lành.

Sau hai tháng âm thầm thay đổi một số chi tiết cho phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam, cuối cùng chiếc Boss Hoss Trike V8 cũng đã được trình làng trước ánh mắt săm soi của nhiều đại gia chơi siêu mô tô lẫn ô tô.

Sau khi về Việt Nam, phải mất 14 tháng ròng “dọn hàng” trước khi mẫu xe này có thể lăn bánh. 

Xe không chỉ mang vẻ bề ngoài hầm hố của “khủng long chúa” mà bên trong nó còn mạnh bạo hơn với khối động cơ V8 của hãng ô tô Chevrolet có công suất lên đến 8.228cc.

Chỉ với thân hình khổng lồ của chiếc xe thôi cũng đã khiến nhiều người phải choáng ngợp. Xe được hãng chuyên về khung sườn Hot Rod danh tiếng Brimstone Cycles đứng ra phụ trách “độ” từ chiếc Boss Hoss vốn cũng đã có thân hình đồ sộ trước đó.

Lớp áo bên ngoài của chiếc Boss Hoss Trike được phun màu vàng, kết hợp với chi tiết màu trắng và khung sườn màu đen trông rất vững chãi. Hai bên thân xe in hình logo của hãng xe Boss Hoss và thông số 8.228cc.
Nhìn từ phía sau, Brimstone Trike V8 rất cơ bắp và hầm hố. 

Nhìn tổng thể từ phía trước, “khủng long chúa” có mặt nạ của dòng Hot Rod, với lỗ thông gió và màn chắn lớn bên dưới. Hai bên hông trước cổ xe được trang bị dàn đèn mỗi bên 3 cos và 3 pha. Chiều cao yên xe cũng đã được nâng lên cao khác xa so với nguyên bản của Boss Hoss.

Yên xe được thiết kế riêng đặt hàng từ hãng Advance Custom Design về chất liệu và đường vân chi tiết chạy trên yên rất nổi bật. Tất cả dàn đèn trước và sau được trang bị hệ thống đèn LED. Điều khiến Boss Hoss khủng hơn đó chính là toàn bộ hoạt động của xe đều được điều khiển bằng remote, từ khâu khởi động, bật tắt đèn cho đến bơm hơi thủy lực…
Các thông số cho thấy Brimstone Trike V8 trông rắn vững chắc và linh hoạt khi di chuyển. 

Xe có đến ba bánh nhưng phong cách của chiếc Trike này không phải là Can-am Spyder mà là theo xu hướng Hot Rod 4 bánh, do được tiết chế mất một bánh sau với việc thay bằng một bánh xe cực khủng. Chiếc Trike này sở hữu khối động cơ mạnh mẽ V8, công suất cực đại lên đến 750 mã lực nguyên bản của hãng Chevrolet.

Tuy mang thân hình đồ sộ nhưng xe lại có trọng lượng khá nhẹ, do toàn bộ khung sườn được làm bằng hợp kim nhôm, các chi tiết được làm từ titan, còn lớp vỏ áo bên ngoài được thiết kế bằng mạch carbon sang trọng để trang trí và ma-giê chống ăn mòn hiệu quả.

Xe có chiều dài 3 m, rộng 1,8 m và cao 1,2 m, được trang bị bình xăng có dung tích lên đến 47,4 lít, đảm bảo cho những hành trình xa. Theo thông số từ hãng độ Brimstone Motocycles thì chiếc mô tô này có khả năng tăng tốc từ 0-60 km/giờ trong 2,8 giây, đạt đến mức 120 km/giờ trong 6 giây.
Mang hình hài của mô tô nhưng lại sở hữu động cơ V8 có công suất cực khủng 8.228 phân khối của siêu ô tô. 

Trong phần khung trước có hai thanh lò xo đủ sức chịu lực nằm cặp hai bên bánh xe, cùng với đó là rất nhiều thanh ngang liên kết giữa bánh và thân xe tạo sự vững chắc cho xe. 8 xi-lanh được xếp gọn hai bên, mỗi bên 4 cái và có chung một ống dẫn khí thải thông ra hai ống pô có kích thước khiêm tốn nằm cạnh phía dưới thân xe rất gọn gàng.
Dàn đèn 6 bóng phía trên mui xe phát sáng cả khu vực. 

Nếu hai bánh trước được sử dụng là bánh xe dành cho ô tô có đường kính 300 mm với mâm 8 chấu, thì bánh xe sau được đặt riêng từ chính hãng với đường kính lớn hơn 320 mm, mâm đặc không chấu có thêm một vành hình như đĩa để nối dây cu-roa trong hệ thống truyền động.

Ngoài hộp số tự động như ô tô thì “khủng long chúa” còn được trang bị thêm hộp số de giúp xe có thể di chuyển lùi về sau rất linh hoạt. Sau khi độ lần hai thì dàn đèn 6 bóng cả cos và pha nằm hai bên đã được đem lên phía trên mui xe phát sáng cả khu vực. Ngoài ra, bên cạnh hai bên bánh xe trước được trang bị thêm hai dải đèn LED đa màu sắc, tạo cho xe long lanh hơn khi di chuyển trên đường.
Hệ thống đèn chỉ báo và cụm đồng hồ được bố trí khoa học giúp người điều khiển dễ quan sát khi điều khiển. 

Bên cạnh việc thỏa niềm đam mê chơi mô tô thì chiếc Boss Hoss Trike này còn là phương tiện hữu hiệu trong việc “dẫn lối đưa đường”. Boss Hoss Trike được nhập về Việt Nam nhằm mục đích đồng hành cùng Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao tham gia các hoạt động thể thao, hoạt động xã hội gắn với cộng đồng.

Boss Hoss Trike có giá khởi điểm từ chính hãng Brimstone Motocycles công bố là 87.000 USD, chưa tính một số phụ tùng được gắn thêm theo sở thích cá nhân.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn