Những chiếc Rolls-Royce Phantom đắt giá trên thế giới

XeThứ Năm, 03/01/2013 01:01:00 +07:00

Những chiếc Phantom được dát vàng, tích hợp khả năng chống đạn... có giá bán lên đến hàng triệu đô la Mỹ, được rất nhiều đại gia ưa chuộng.

Những chiếc Phantom được dát vàng, tích hợp khả năng chống đạn... có giá bán lên đến hàng triệu đô la Mỹ, được rất nhiều đại gia ưa chuộng.

Trong suốt 10 năm xuất hiện trên thị trường, những chiếc Rolls-Royce Phantom luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt của nhiều doanh nhân thành đạt trên toàn thế giới.

Phantom chính là biểu tượng cho sự sang trọng, "quyền uy" mà những chiếc xe khác hầu như không thể đạt tới. Chính vì vậy, Phantom đã có rất nhiều phiên bản đặc biệt, có giá bán cao được sản xuất. Dưới đây là một trong số những chiếc xe như vậy.


Phantom EWB được chế tạo với 120 kg vàng 18k. 

Chiếc xe chống đạn thuộc dạng “khủng” nhất thế giới được chế tạo với 120 kg vàng 18K, có khả năng chịu những cuộc công kích từ các loại vũ khí ngang tầm với khẩu AK-47, rocket. Chủ nhân của chiếc xe là một doanh nhân vùng Vịnh, nơi những chiếc xe dát vàng là một tài sản quen thuộc với các đại gia.

Không chỉ có những chi tiết bên ngoài như lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, các đường viền… được làm từ vàng, nội thất xe cũng có nhiều chi tiết được dát vàng kết hợp với gỗ sang trọng. Giá bán của xe lên đến 8,2 triệu USD.

Chiếc Rolls-Royce Phantom dát vàng được thực hiện bởi hãng độ Star Custom thực hiện. 

Chiếc Rolls-Royce Phantom dát vàng được thực hiện bởi hãng độ Star Custom này có giá trị 2,3 triệu USD. Trên thân xe là sự hiện diện của nhiều chi tiết dát vàng như lưới tản nhiệt, la-zăng và những đường viền trên thân xe. Theo một số nguồn tin, chiếc Phantom dạng limousine này là sản phẩm đặt hàng riêng của một đại gia tại Trung Quốc.

Giá trị của chiếc Phantom Drophead Coupe tăng gấp 4 lần giá trị thực của xe khi được đấu giá. 

Chiếc xe mui trần Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe không sở hữu những chi tiết đặc biệt như hai mẫu xe ở trên, tuy nhiên nó lại có giá trị lớn bởi đây là sản phẩm được mang đấu giá làm từ thiện cho quỹ ủng hộ bệnh nhân AIDS do "siêu sao" nhạc rock Elton John sáng lập. Trong phiên đấu giá đó, chiếc Phantom Drophead Coupe đã được mua với giá 1,6 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với giá trị thật chỉ từ mức 400.000 đến 500.000 USD.

Những chiếc Phantom phiên bản Rồng, dành cho năm Nhâm Thìn 2012 

Trong năm qua, những chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng đã thực sự thu hút người yêu xe cũng như báo giới, khi mẫu xe này liên tiếp xuất hiện trên các diễn đàn, báo, tạp chí. Phantom phiên bản rồng được sản xuất với số lượng 33 chiếc và được bán hết chỉ trong vòng 2 tháng tại Trung Quốc. Trong số 33 chiếc được bán ra, 4 chiếc đã được các đại gia Việt Nam tậu về.

Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng có thể dễ dàng nhận biết nhờ sự xuất hiện của hình tượng con Rồng cả ở nội thật và ngoại thất của xe. Giá xuất xưởng của một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng ở mức 1,2 triệu USD.

Màu thân xe nổi bật khiến chiếc Phantom Bijan Pakzad edition này dễ dàng được nhận biết khi xuất hiện trên phố. 

Chiếc Rolls Royce Bijan Pakzad edition là một sản phẩm đặc biệt dành cho 30 người "quyền lực" nhất trên thế giới. Mẫu xe đặc biệt này được phát triển bởi nhà thiết kế lừng danh người Iran, Bijan Pakzad, dựa trên phiên bản Phantom Drop head coupe. Những chiếc Phantom này không chỉ đặc biệt bởi sở hữu các loại vật liệu đắt giá ở bên trong cabin, thân xe cũng tạo nên sự khác biệt với màu vàng rất riêng và trên thân xe có chữ ký của chính Bijan Pakzad. Chiếc xe này đã chính thức được bán ra vào năm 2011 với giá bán 1 triệu USD.

Chiếc Rolls-Royce đắt giá này được sản xuất để phục vụ mỗi khi có tang lễ. 

Được mệnh danh là chiếc xe tang lễ đắt giá nhất thế giới, Rolls-Royce Phantom B12 Hearse có chiều dài 7.010mm, trang bị động cơ V12 6,75 lít, tương tự như phiên bản Phantom nguyên gốc, tuy nhiên xe được trang bị thêm hệ thống treo khí nén. Ngoài ra, xe còn được kéo dài thêm gần 2m nhờ khả năng hàn khéo léo của các kỹ sư lành nghề. Chiếc xe được sản xuất phục vụ cho công việc tang lễ, với giá bán khoảng 662.000 USD.

Chiếc Phantom coupe đậm nét thể thao được chế tạo với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon 
.

Sự sang trọng thường thấy của chiếc Rolls-Royce Phantom Coupe đã giảm đi đôi chút, thay vào đó là những nét thể thao khi qua tay các kỹ sư của công ty độ Symbolic Motor Car (Mỹ). Phiên bản độ có tên gọi Phantom carbon fiber edition, được chế tạo với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon, do đó giảm đáng kể trọng lượng xe.

Thêm vào đó, là sự xuất hiện của bộ la-zăng hợp kim đậm nét thể thao. Ngoài ra, hệ thống treo và hệ thống dẫn động của xe cũng được cải tiến để có thể kết hợp hài hòa cảm giác thoải mái của những chiếc xe hạng sang và đặc tính thể thao. Giá bán của chiếc xe rơi vào khoảng 420.000 USD.

Theo Infonet


Bình luận
vtcnews.vn