Ford Fusion 2013 khốn khổ vì "án" thu hồi

XeThứ Bảy, 08/12/2012 07:34:00 +07:00

(VTC News) – Hiếm có dòng xe mới nào mà chỉ trong vòng 1 tuần bị “gọi về” đến 2 lần để sửa 2 lỗi khác nhau như Ford Fusion 2013.

(VTC News) – Hiếm có dòng xe mới nào mà chỉ trong vòng 1 tuần bị “gọi về” đến 2 lần để sửa 2 lỗi khác nhau như Ford Fusion 2013.


Trong khuôn khổ triển lãm xe Los Angeles ở Mỹ, ngày 29/11 tuần trước, Ford Fusion 2013 đã được trao giải thưởng “Xe xanh của năm” do tạp chí Green Car Jounal bình chọn. Tuy nhiên, vinh quang chưa kịp lắng xuống, mẫu sedan cỡ trung đã phải đối mặt với liên tiếp bản án thu hồi.

Ford Fusion 2013: vinh quang đi kèm tai tiếng

Sau đúng 1 ngày nhận danh hiệu “nở mày nở mặt” trên, dòng Fusion 2013 bị thông báo triệu hồi khoảng 15.833 chiếc cùng với 73.320 chiếc Escape 2013 sử dụng động cơ 4xylanh EcoBoost 1.6L ở Mỹ và Canada do hiện tượng quá nhiệt, dẫn tới nguy cơ cháy khoang động cơ.

Mẫu xe mới tấn công thị trường từ tháng 9/2012 với giá bán khởi điểm 22.495 USD


Ít nhất đã có 13 vụ cháy nổ liên quan tới 2 dòng xe được báo cáo tới Ford. Một số chủ xe cho biết trước khi động cơ phát lửa, cụm đồng hồ hiển thị đều xuất hiện dòng chữ nháy đỏ cảnh báo động cơ quá nóng, dừng xe lại. Ở một số trường hợp còn nghe thấy tiếng chuông báo động và đèn đỏ phát sáng từ khu vực đồng hồ. Rất may không có ai bị tai nạn hay thương tích liên quan đến lỗi kỹ thuật này.

Đây là đối thủ đáng gờm của Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata, Nissan Altima.

Tai tiếng tiếp tục ập xuống Fusion thế hệ mới khi Ford ban lệnh triệu hồi ở M mới đây. 19.106 chiếc Fusion 2013 phải quay về xưởng để sửa chữa đèn pha. Theo cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), lớp màng phủ bóng đèn ở đèn cốt (low-beam) - loại đèn chiếu chúc xuống đất, có luồng ánh sáng thấp có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất khiến mờ dần theo thời gian, gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của người lái. Do đó, nguy cơ tai nạn rất dễ xảy ra.

Trung Kiên
(theo MSN)

Bình luận
vtcnews.vn