Siêu xe yêu thích của đại gia Việt lại dính thu hồi

XeThứ Năm, 10/05/2012 10:15:00 +07:00

(VTC News) – Dính lỗi động cơ, siêu xe Ferrari 458 Italia, dòng xe được nhiều đại gia Việt ưa thích cùng người anh em California vừa nhận chiếu triệu hồi.

(VTC News) – Dính lỗi động cơ, siêu xe Ferrari 458 Italia, dòng xe được nhiều đại gia Việt ưa thích cùng người anh em California vừa nhận chiếu triệu hồi.

Theo thông tin từ hãng siêu xe Ý Ferrari, có khoảng 206 siêu xe California và 458 Italia trong số 13.000 xe đã bán ra thị trường được xác định là có lỗi ở trục truyền động chính của động cơ.

Cụ thể, trong quá trình lắp đặt, trục truyền động chính của động cơ không được căn chỉnh chính xác dẫn tới hiện tượng rung lắc khi vận hành và có thể làm xe bị chết máy.

Siêu xe ăn khách Ferrari 458 Italia lần thứ 2 dính triệu hồi. Ảnh Bobi 

Ferrari cho biết sẽ sớm gửi thông báo tới chủ các xe trong diện liên quan để họ mang xe tới các đại lý kiểm tra. Cho tới nay, chưa có báo cáo về vụ tai nạn nào được cho là do lỗi trên.

Đây là lần thứ 2 Ferrari phải thông báo thu hồi siêu xe 458 Italia, một trong những dòng xe bán chạy nhất của mình. Gần 2 năm trước, ngay sau khi mới ra mắt chưa lâu, dòng siêu xe nổi tiếng này đã phải triệu hồi 1.258 xe do nguy cơ cháy. Trên thực tế, do lỗi này khá nhiều xe 458 Italia tại Trung Quốc, Pháp và Brazil đã bốc hỏa.

California và 458 Italia là hai dòng xe thành công của Ferrari trong 3 năm trở lại đây. Cả hai đều có kiểu dáng vô cùng bắt mắt và động cơ mạnh mẽ cùng nhiều công nghệ mới.

California được trang bị động cơ dung tích 4,3 lít cho công suất 490 mã lực và mô-men xoắn cực đại 505 Nm, có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 3,8 giây.

Còn  Ferrari 458 Italia sử dụng động cơ V8 phun nhiên liệu trực tiếp, công suất 570 mã lực, có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 3,4 giây. Cả hai dòng xe này đều đã có mặt tại Việt Nam trong đó 458 Italia dường như được yêu thích hơn. Hiện chưa rõ, các siêu xe của các đại gia Việt có nằm trong diện triệu hồi hay không.

Tại Mỹ 458 Italia có giá khoảng 253.000 USD còn giá bán của California vào khoảng 200.000 USD. Khi về Việt Nam, giá xe dao động từ 12 đến 15 tỷ đồng.








Minh Quang (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn