Mercedes-Benz triệu hồi 2.424 xe tại Hàn Quốc

Kinh tếThứ Hai, 09/01/2012 07:59:00 +07:00

(VTC News) - Hãng Mercedes-Benz vừa quyết định triệu hồi 2.424 chiếc sedan chạy động cơ diesel tại Hàn Quốc do chúng gặp lỗi ở bộ phận lọc nhiên liệu.

(VTC News) - Hãng Mercedes-Benz vừa quyết định triệu hồi 2.424 chiếc sedan chạy động cơ diesel tại Hàn Quốc do chúng gặp lỗi ở bộ phận lọc nhiên liệu.

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho hay, bộ phận lọc nhiên liệu trong 2.424 chiếc sedan thuộc diện bị triệu hồi trên có thể bị lỗi phần lọc nhiên liệu khiến dầu xe bị rò rỉ ra ngoài trong quá trình xe đang di chuyển trên đường, tăng nguy cơ gây cháy nổ xe.

C220CDI cũng thuộc diện bị triệu hồi (Ảnh: Internet) 

Không chỉ thế, việc dầu rò rỉ ra ngoài còn gây nguy hiểm cho những người điều khiển các phương tiện giao thông di chuyển phía sau những chiếc xe đó do xe của họ có thể sẽ bị trượt bánh, mất kiểm soát nếu không may đi lên đúng vết dầu trơn bị rò rỉ ra ngoài từ xe bị lỗi.

Những xe thuộc diện bị triệu hồi bao gồm: 549 chiếc C220CDI được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3/1/2007 tới ngày 15/12/2008; 717 chiếc E220CDI được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 4/7/2006 tới ngày 15/1/2009; 529 chiếc ML280CDI được sản xuất trong khoảng thời gian từ 18/4/2006 đến 18/3/2009; 554 chiếc ML300 CDI từ 15/7/2009 đến 6/4/2011; và 75 chiếc S350BLUETEC được sản xuất từ 5/8/2011 đến 2/2/2011.

Các đại lý của Mercedes sẽ tiến hành sửa chữa miễn phí cho những xe thuộc diện bị triệu hồi kể trên bắt đầu từ ngày hôm nay (9/1/2012).

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn