GM muốn mang xe điện tới Trung Quốc

Kinh tếThứ Bảy, 01/10/2011 11:17:00 +07:00

(VTC News) - Chevy Volt có thể sẽ được phân phối tại Trung Quốc và sau đó là lắp ráp luôn ở quốc gia này trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.

(VTC News) - Chevy Volt có thể sẽ được phân phối tại Trung Quốc và sau đó là lắp ráp luôn ở quốc gia này trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.

Theo phát ngôn từ ông Akerson, CEO của GM: “Trong tương lai, Volt sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc, nếu nhu cầu thị trường cao, GM có thể sẽ sản xuất mẫu xe điện này ngay tại đất nước này.”

Nếu GM sản xuất Volt tại Trung Quốc, giá bán của Volt sẽ chỉ còn 19.000 USD – tức chỉ bằng một nửa giá bán tại Mỹ. Nguyên nhân là do chính phủ Trung Quốc có các chính sách trợ giá với xe điện. 

GM có thể sản xuất mẫu xe của mình tại Trung Quốc. 

CEO của GM không đả động tới việc bị các đối tác hay chính phủ Trung Quốc gây áp lực buộc GM mang chiếc Volt tới thị trường của họ. Nhưng ai cũng hiểu Trung Quốc muốn lợi dụng việc đưa các mẫu xe điện tới đất nước của mình để nghiên cứu các công nghệ hiện đại của các hãng xe lớn.

Bản thân Trung Quốc cũng áp dụng các công nghệ trên vào chế tạo sản xuất các mẫu xe dưới thương hiệu nội địa của mình. Họ mong muốn xuất khẩu những chiếc xe hiện đại mang thương hiệu Trung Quốc sang châu Âu thậm chí là Bắc Mĩ.
Một mẫu xe của GM 

Hiện tại, Chevy Volt được sản xuất tại nhà máy Hamtramck của GM đặt tại Detroit với mức giá 40.280 USD. Cho đến nay, chiếc xe điện này mới bán được 2.870 chiếc. Mẫu xe điện này có kiểu dáng 5 cửa 4 chỗ ngồi tốc độ tối đa 160km/h, vận hành liên tục trung bình từ 40-80 km.

Tuấn Minh


Bình luận
vtcnews.vn