Tại sao GM và Ford nói không với Trung Quốc?

Kinh tếThứ Hai, 19/09/2011 10:36:00 +07:00

(VTC News) - General Motors và Ford, 2 hãng ô tô hàng đầu của Mỹ lại nói không với Trung Quốc và cho rằng việc đầu tư vào nước này như một ván cờ may rủi.

(VTC News) - Trung Quốc được xem là một thị trường béo bở của các doanh nghiệp lớn trên thế giới, bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế như vũ bão, kèm theo đó là nhu cầu tiêu dùng hàng  xa xỉ rất lớn. Tuy nhiên, General Motors (GM) và Ford, hai hãng ô tô hàng đầu của Mỹ lại nói không với Trung Quốc và cho rằng việc đầu tư vào nước này như một ván cờ may rủi.

Trung Quốc không phải là một nền kinh tế mới nổi thông thường, nó phát trển theo hình thức nửa tư bản, phần lớn các hoạt động kinh tế chủ chốt đều có sự can thiệp, kiểm soát gián tiếp hoặc trực tiếp của chính phủ.

GM và Ford muốn đầu tư vào Trung Quốc phải chia sẻ lợi nhuận và chia sẻ công nghệ với chính phủ nước này

Không chỉ các công ty trong nước mà đối với cả các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc cũng phải chịu sự quản lý của chính phủ. Điển hình là các công ty Baidu, Sina, Coke và Pepsi, và cả một số công ty sản xuất ô tô nước ngoài.

Để làm ăn được ở Trung Quốc, các công ty ô tô nước ngoài phải hợp tác với cả chính quyền địa phương lẫn Trung ương, nghĩa là họ không những phải chia sẻ lợi nhuận với chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở kinh doanh, mà còn có “nghĩa vụ” với chính phủ Trung ương.

Điển hình là nhãn hiệu Chevrolet Volt của GM, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu GM chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến cho các nhà sản xuất trong nước, nếu không công ty này sẽ không được chính phủ cấp giấy chứng nhận xe đạt tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế để có thể bán tại thị trường Trung Quốc.

Điều này có nghĩa rằng GM đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì việc thực hiện nghĩa vụ của họ với chính phủ Trung Quốc kèm theo đó là làm giảm đi lợi thế cạnh tranh, gây thiệt kinh tế lớn nếu bán loại xe cùng một công nghệ tại thị trường này.

Chưa hết, luật về quyền sở hữu tài sản cũng rất lỏng lẻo, vì vậy GM và Ford rất sợ phải tranh chấp với chính phủ, hay các nhà sản xuất địa phương, rõ ràng đó là một canh bạc rất lớn. Cả hai công ty đều cho rằng đầu tư tại Trung Quốc chỉ mang lại cái lợi trước mắt, còn hại về lâu về dài. Thà nói không vẫn tốt hơn là để phải nói từ hối tiếc sau này.

Vũ Kiều (theo forbes)

Bình luận
vtcnews.vn