Xuất hiện clip đua “siêu xe” trên cao tốc tại VN

Kinh tếThứ Năm, 04/08/2011 05:19:00 +07:00

Sau video clip xe khách chạy ngược chiều trên đường cao tốc Trung Lương, trong tuần qua trên mạng Internet lại xuất hiện một clip gây bức xúc trong cộng đồng.

Sau video clip xe khách chạy ngược chiều trên đường cao tốc Trung Lương, trong tuần qua trên mạng Internet lại xuất hiện một clip gây bức xúc trong cộng đồng.



Đoạn clip dài chỉ hơn bốn phút, quay cảnh một đoàn xe thể thao đắt tiền lao vun vút trên đường cao tốc Trung Lương với tốc độ chóng mặt. Các lái xe thay phiên nhau biểu diễn, bất chấp luật giao thông, tính mạng của người đi đường và cả bản thân mình.

Vừa lái xe vừa quay phim

Không theo một luật lệ nào, không cần ra tín hiệu những chiếc xe vượt nhau và đi cùng chiều một cách liều lĩnh, nguy hiểm. (Ảnh: CATPHCM) 

Đoạn clip này được xác định do một thành viên trong nhóm đua xe quay lại và sau đó tung lên mạng để... tự mãn với thiên hạ. Tác giả điều khiển chiếc xe màu trắng, một tay cầm vô lăng tay kia cầm máy quay phim ghi lại những hình ảnh hết sức đáng sợ này. Cuộc đua bắt đầu khi những chiếc xe chạy qua khu vực xung quanh là ruộng lúa, đoàn xe rú ga tăng tốc.

Chiếc Ferrari màu đỏ dẫn đầu tăng ga bứt phá, theo sau là bốn chiếc khác cũng thuộc hàng “siêu xe”. Không theo một luật lệ nào, không cần ra tín hiệu những chiếc xe vượt nhau và đi cùng chiều một cách liều lĩnh, nguy hiểm.

Đồng hồ tốc độ chỉ 180km/giờ

Như chưa đủ “đô”, các quái xế tiếp tục rồ ga tăng tốc độ. Như để khoe với mọi người về tốc độ “khủng” của những chiếc xe, “tác giả” đoạn phim chĩa máy quay về đồng hồ tốc độ. Lúc này kim đã chỉ 180km/giờ, tuy nhiên đây chưa phải là cao nhất bởi chiếc Lamboghini màu vàng và một chiếc khác còn tiếp tục bỏ xa chiếc xe này.

Có lẽ do tác giả mải mê quay phim nên chỉ xếp hạng ba. Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương mà nguyên nhân do không giữ khoảng cách an toàn, nhưng trong suốt quá trình “biểu diễn” các tài xế vẫn bất chấp điều đó.

Đoàn xe nối đuôi nhau với khoảng cách cực ngắn khi đang ở tốc độ cao. Không chỉ vậy, các tài xế còn “vô tư” vượt qua rất nhiều xe đi cùng chiều và cả xe trong đoàn từ phía bên phải và cả làn đường dành cho xe dừng khẩn cấp.

Đồng hồ tốc độ chỉ 180km/giờ (Ảnh: CATPHCM) 

Việc chạy tốc độ cao (180km/giờ) gần gấp đôi tốc độ cho phép, thực sự rất nguy hiểm đối với người cùng tham gia giao thông và bản thân người điều khiển phương tiện.

Bởi lẽ, với mật độ xe đông như trên đường cao tốc Trung Lương, sẽ rất khó xử lý tốt khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Mặt khác, nó thể hiện văn hóa chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện quá kém. Sau màn đua xe của các công tử trên đường Điện Biên Phủ được nhiều người biết đến, nay những “tay đua” này lại muốn thể hiện mình qua trò chơi ngông cuồng này.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vì sự bất cẩn của tài xế trong việc tham gia giao thông là bài học cho các quái xế muốn thể hiện mình. Tai nạn chỉ là một sớm một chiều nếu họ còn thích “biểu diễn” như thế.
    
Theo CA TP HCM

 Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn  



Bình luận
vtcnews.vn