Ford và Nissan đồng loạt thu hồi xe

Kinh tếThứ Tư, 03/08/2011 06:36:00 +07:00

(VTC News) – Hai “ông lớn” của ngành ôtô, Ford và Nissan vừa đồng loạt “ra chiếu” thu hồi xe.

(VTC News) – Hai “ông lớn” của ngành ôtô, Ford và Nissan vừa đồng loạt “ra chiếu” thu hồi xe.

Vừa “gọi về” gần 27.000 xe tải dòng F-Series, mẫu SUV Excursion và xe bán tải Ranger để sửa lỗi đèn xi nhan vào cuối tháng trước, hãng Ford lại tiếp tục thông báo đợt triệu hồi mới. “Danh sách đen” lần này bao gồm 1,22 triệu xe bán tải ở Mỹ và Canada thuộc dòng F-150 sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2003, F-250 1997-2009 và Lincoln Blackwood 2002-2003.

Nguyên nhân thu hồi là do dây chằng bình nhiên liệu bị ăn mòn do tiếp xúc với muối rải đường (làm tan băng vào mùa đông) dẫn đến khả năng bị rỉ và nứt gãy, khiến cho bình nhiên liệu bị rơi xuống đất. Từ đó gây rò rỉ nhiên liệu và nguy cơ cháy.

2003 Ford F-150 
Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đã tiến hành điều tra lỗi này trên 2,7 triệu xe tải Ford vào tháng 5 vừa qua sau khi nhận được 243 đơn phàn nàn về bình nhiên liệu bị rớt, 95 đơn phàn nàn về việc rò rỉ nhiên liệu và 9 đơn phàn nàn về hiện tượng cháy. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành đối với 1,6 triệu xe bán tải còn lại chưa “dính” thu hồi.

Từ đầu năm tới nay, con số thu hồi của Ford đã lên tới gần 3 triệu xe. Trong khi đó, cả năm 2010, hãng thu hồi chỉ khoảng 570.000 xe.

Cùng với Ford, hãng ôtô lớn thứ hai xứ sở anh đào Nissan cũng bị cuốn vào “cơn bão” thu hồi. Hãng xe Nhật công bố triệu hồi khoảng 20.000 xe Altima sedan đời 2011 và 2012 “ra lò” từ ngày 25/4 đến 10/6/2011 do lỗi bu-lông.

2011 Nissan Altima 
Những chiếc bu-lông ở xế Nissan được siết chặt không đúng quy cách dẫn tới hiện tượng bị lỏng gây ra tiếng kêu và làm xe bị rung lắc. Thậm chí, nếu bu-lông bị long ra hoàn toàn sẽ làm cho tài xế mất kiểm soát lái và có thể xảy ra va chạm.

Theo NHTSA, chưa có thông báo nào về tai nạn hay thương tích liên quan đến lỗi trên.

 Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.

Trung Kiên (theo Egmcartech)

Bình luận
vtcnews.vn