“Hàng khủng” Lamborghini Aventador LP700-4 trình làng

XeThứ Tư, 02/03/2011 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Sau những hình ảnh và thông tin úp mở, cuối cùng tân binh nhà Lamborghini, Aventador LP700-4 cũng lộ diện hoàn toàn tại triển lãm Geneva (Thụy Sỹ).

(VTC News) – Sau những hình ảnh và thông tin úp mở, cuối cùng tân binh nhà Lamborghini: Aventador LP700-4 cũng lộ diện hoàn toàn tại triển lãm Geneva (Thụy Sỹ) khai mạc ngày 1/3.

Là một trong những xế mới được quan tâm hàng đầu ở triển lãm Geneva năm nay, Aventador LP700-4 "hớp hồn" khách tham quan nhờ kiểu dáng quyến rũ, đậm tính động lực học và tính năng vận hành cự phách. Kế tiếp truyền thống của gia đình Lamborghini, siêu xe mới cũng được đặt tên theo tên một loài bò tót. Đó là Aventador, chú bò nổi danh sau một trận đấu ở thị trấn Saragossa Arena vào tháng 10/1993.

 
“Thửa” những đường cong của đàn anh Reventon và Sesto Elemento, Aventador LP700-4 kết hợp hơi hướng thiết kế hiện đại với các nét đặc trưng không thể lẫn của Lamborghini. Mẫu xe nổi bật ngoại hình góc cạnh hầm hố, những hốc hút gió cỡ lớn, sườn xe rộng, ống bô đồ sộ hình ngũ giác, bộ la-zăng thể thao khỏe khoắn và kiểu cửa cắt kéo quen thuộc.

Dài 4.780 m, rộng 2.260 mm, cao 1.136 mm và trục cơ sở 2.700mm, lính mới Lamborghini có trọng lượng khô 1.575 kg với tỷ lệ phân bổ trước – sau là 43/57. Sử dụng khung gầm liền khối làm từ vật liệu sợi carbon, Aventador “xài” hệ dẫn động 4 bánh Haldex và hệ thống treo công nghệ F1.

 
Dưới nắp ca-pô là động cơ 6.5L V12 sản sinh công suất cực đại 700 mã lực ở vòng tua 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền thông qua hộp số Independent Shifting Rod 7 cấp mới của Lamborghini (cho phép thời gian sang số nhanh hơn 50% so với hộp số ly hợp kép). Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất 2.9 giây với vận tốc tối đa chạm tới con số 350 km/h.

Đi cùng với tính năng vận hành đáng nể trên là mức ngốn xăng khá dữ tợn: trung bình 17.2 L/100 km.

Kế nhiệm mẫu Murcilage đã ngừng sản xuất vào tháng 11 năm ngoái, Aventador LP700-4 sẽ chính thức đổ bộ thị trường vào cuối hè này. Có 13 màu sơn ngoại thất cho khách hàng lựa chọn, trong đó có 2 sắc mới là màu cam Aracio Argos và màu xám Grigio. Nội thất xe hứa hẹn đem đến sự thoải mái nhất cho người sử dụng thông qua sự hiện diện của một loạt các trang bị tiện nghi như nút bấm khởi động động cơ, ghế sưởi nhiệt hệ thống giải trí đa phương tiện với màn hình 7 inch, cổng USB và iPod, hệ thống định vị vệ tinh, kết nối Bluetooth, cảm biến mưa, điều hòa tự động với cảm biến mặt trời, hệ thống hỗ trợ đỗ xe…

Tại thị trường Mỹ, “bò tót” mới của Lamborghini có giá xuất xưởng 379.000 USD. Tại châu Âu là 255.000 euro, tại Trung Quốc là 6,27 triệu nhân dân tệ và tại Nhật là 39,69 triệu yên.

 
 
 
 
 
 
 
 




Trung Kiên(theo Automobilemag)

Bình luận
vtcnews.vn