Lỗi động cơ, gần 700.000 xe của Honda bị triệu hồi

XeThứ Sáu, 18/02/2011 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Do trục trặc động cơ, gần 700.000 xe hạng nhỏ của Honda phải lĩnh án thu hồi trên quy mô toàn thế giới, trong đó nhiều nhất ở châu Á.

(VTC News) – Do trục trặc động cơ, gần 700.000 xe hạng nhỏ của Honda phải lĩnh án thu hồi trên quy mô toàn thế giới, trong đó nhiều nhất ở châu Á.

“Danh sách đen” bao gồm mẫu xe cỡ nhỏ ăn khách Fit (còn có tên gọi Jazz) cùng 2 mẫu thiết kế dựa trên khung sườn của Fit là minivan Freed và sedan City. Tất cả đều thuộc model 2009-2010.

Honda City

Nguyên nhân thu hồi là do bộ phận lò xo lắp đặt không đúng quy cách dẫn đến tiếng ồn động cơ và trong một số trường hợp sẽ làm động cơ khó khởi động hoặc gây chết máy đột ngột.

Honda Fit

Trong tổng số gần 700.000 xe bị gọi về, châu Á gánh nhiều nhất. Cụ thể có 167.000 chiếc tại Nhật Bản, 156.000 chiếc tại Trung Quốc và 233.000 chiếc tại các thị trường khác cùng châu lục. Tại thị trường Bắc Mỹ, con số thu hồi là 122.000 chiếc.

Honda cho biết đã nhận được ít nhất 72 đơn phàn nàn tại Nhật và 29 đơn tại nước ngoài, tuy nhiên chưa có thông báo nào về tai nạn hay thương tích liên quan đến lỗi trên.


Honda Freed  

Đợt thu hồi dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành vào đầu tháng 3 tới. Các xe trên sẽ được sửa chữa miễn phí bộ phận lò xo hoặc thay thế nếu cần thiết.


Trung Kiên(theo AP)

Bình luận
vtcnews.vn