Toyota tự nguyện thu hồi 110.000 chiếc Sienna 2011

XeThứ Ba, 14/12/2010 02:14:00 +07:00

(VTC News) – Nạn nhân mới nhất dính “bão” thu hồi lại là một “gương mặt” đến từ hãng xe lớn nhất thế giới Toyota: mẫu minivan Sienna.

(VTC News) – Nạn nhân mới nhất dính “bão” thu hồi lại là một “gương mặt” đến từ hãng xe lớn nhất thế giới Toyota: mẫu minivan Sienna.

Ngày 13/12, hãng xe xứ anh đào công bố mở đợt thu hồi tự nguyện đối với 110.000 chiếc Sienna 2011 sản xuất từ tháng 12/2009 đến đầu tháng 11/2010 do lỗi công tắc đèn phanh. Trong đó gồm 94.000 xe bán ở Mỹ, 12.000 xe ở Canada và 5.000 chiếc ở Mexico.

 Là một trong những sự lựa chọn sáng giá ở dòng xe gia đình, Toyota Sienna 2011 có giá bán từ 24.260 USD  - 39.770 USD tại Mỹ

Theo Toyota, trong quá trình lái xe nhấn bàn đạp phanh khi đỗ xe, công tắc đèn phanh có thể bị hỏng khiến đèn phanh sáng mãi hoặc gây ra các hiện tượng phanh kêu, phanh rung, đèn cảnh báo phanh chớp sáng. Nếu như không khắc phục sớm, lực phanh dễ bị giảm và làm tăng nguy cơ va chạm.

Chưa có thông báo nào về tai nạn hay thương tích liên quan đến lỗi trên nhưng Toyota sẽ gửi thông báo triệu hồi cho các xe Sienna vào giữa tháng 1 tới và bắt đầu sửa chữa miễn phí từ tháng 2.

 
 



Trung Kiên (theo Reuters)

Bình luận
vtcnews.vn