Bão thu hồi liên tục "càn quét" đại gia ô tô thế giới

Kinh tếThứ Sáu, 12/11/2010 03:43:00 +07:00

(VTC News) – Chưa đến giữa tháng nhưng tháng 11 đã chứng kiến cơn bão thu hồi đổ ập đến một loạt các hãng xe trên thế giới.

(VTC News) – Chưa đến giữa tháng nhưng tháng 11 đã chứng kiến cơn bão thu hồi đổ ập đến một loạt các hãng xe trên thế giới.


Diễn ra dai dẳng từ cuối năm ngoái đến thời điểm hiện tại vẫn chưa dứt, bão thu hồi vừa giáng xuống 3 “nạn nhân” mới nhất là GM, Chrysler và Mitsubishi.

Ngày 10/11, người khổng lồ ngành công nghiệp ôtô nước Mỹ GM tuyên bố triệu hồi trong nước 13.780 xe đời 2010 – 2011 thuộc 2 mẫu sedan hạng sang Cadillac DTS và Buick Lucerne nhằm sửa lỗi rò rỉ nhiên liệu ở hệ thống trợ lực tay lái gây khó khăn khi lái và nguy cơ cháy động cơ. Lệnh thu hồi cũng tác động tới 14.245 xe trên toàn cầu.

2011 Cadillac DTS. 

Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA, đã có 2 vụ cháy liên quan đến lỗi trên nhưng không có ai bị thương.  

Trong khi đó, đại gia xe hơi Mỹ Chrysler “ra chiếu” thu hồi 16.000 chiếc xe thể thao đa dụng Jeep Liberty 2008 do hỏng cần gạt nước. Chưa có thông báo nào về tai nạn hay thương tích do lỗi này gây ra.

2008 Jeep Liberty.

Vừa mới thu hồi gần 20.000 chiếc Endeavor 2006 – 2008 vào cuối tháng 10, hãng xe lớn thứ tư xứ anh đào Mitsubishi mới đây lại “gọi” tiếp 247.663 tại Nhật để khắc phục lỗi rò rỉ dầu ở động cơ. “Danh sách đen” bao gồm 7 mẫu xe cỡ nhỏ gồm các thành viên dòng eK wagon cũng như 2 model sản xuất dưới thương hiệu Nissan là Otti và Clipper. Tất cả được xuất xưởng trong khoảng thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 8/2005.

Mitsubishi eK wagon và người anh em sinh đôi Nissan Otti. 

Trước đấy, nhiều hãng khác cũng phải “ngậm ngùi” hứng chịu cơn bão thu hồi ngay đầu tháng 11. Mở màn là Toyota. Ngày 4/11, hãng xe hàng đầu thế giới thông báo mở đợt thu hồi tự nguyện đối với gần 136.000 xe ở Nhật Bản và châu Âu để khắc phục lỗi hệ thống lái. Các xe thu hồi gồm “anh chàng” tý hon iQ và mẫu hatchback cỡ nhỏ Passo sản xuất từ năm 2008 đến 2010, trong đó có khoảng 65.000 chiếc ở Nhật và 70.800 chiếc ở châu Âu.

2010 Toyota iQ. 

Ngày 6/11, hãng sản xuất xe hơi Volvo và Changan Ford Mazda Automobile Co. công bố triệu hồi 24.660 xe ở Trung Quốc. Trong đó có 4.599 xe Volvo XC60T6 nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 20/11/2009 đến 11/6/2010 và 6.852 chiếc Volvo S80L do Trung Quốc sản xuất từ ngày 15/12/2009 đến 15/7/2010 bị thu hồi do lỗi túi khí; 13.249 xe Volvo S80L sản xuất từ 23/3/2009 đến 25/5/2010 tại Trung Quốc bị thu hồi do lỗi ống dẫn dầu.

Ngày 8/11, Mercedes ra lệnh thu hồi khoảng 2.297 xe thuộc phiên bản diesel của các dòng E-Class, M-Class, R-Class và GL-Class đời 2011 để sửa lỗi bộ lọc nhiên liệu. Những chiếc xe này "ra lò"  từ giữa tháng 12/2009 đến tháng 10/2010.

Trung Kiên(tổng hợp)

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gialà bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.


Bình luận
vtcnews.vn