Cận cảnh Limousine mới dành cho tổng thống Nga

XeThứ Bảy, 06/11/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) – Tuy vẫn là bản concept nhưng tương lai, mẫu ZiL Limousine cao cấp mang đậm chất Nga sẽ thế chân các xe BMW, Mercedes phục vụ lãnh đạo nước nhà.

(VTC News) – Tuy vẫn là bản concept nhưng trong tương lai gần, mẫu ZiL Limousine cao cấp mang đậm chất Nga sẽ thế chân các xe BMW, Mercedes phục vụ lãnh đạo nước nhà.

Được thành lập vào năm 1916, ZiL (Zavod imeni Likhachova) là hãng ôtô lâu đời nhất xứ sở bạch dương, nổi tiếng về các sản phẩm xe tải, xe tăng, thiết bị hạng nặng và ô tô bọc thép. Từ năm 1936, hãng nhảy chân vào lĩnh vực xe Limousine tuy nhiên chỉ sản xuất với số lượng cực nhỏ và chủ yếu dành cho chính phủ Nga.

Mới đây, hãng ZiL đã “bắt tay” với chính phủ Nga giới thiệu một thiết kế Limousine mới dành cho tổng thống. “Ra lò” từ viện thiết kế Slava Sahakian, mẫu ZiL concept  có khả năng sẽ thay thế chiếc Limousine hạng sang Mercedes S-Class mà tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang dùng.

ZiL limousine concept có thiết kế vuông vức, cứng cáp

Về ngoại hình, mẫu concept có nhiều nét tương tự với các model ZiL trước đây từng phục vụ cựu tổng thống Gorbachev và Yeltsin. Không có vẻ đẹp hào nhoáng như xe Mercedes nhưng bù lại “anh chàng” ZiL Limousine mới lại sở hữu một diện mạo cứng cáp, vuông vức, đáng tin cậy, phần nào thể hiện được sức mạnh và sự vĩ đại của nước Nga.

Ở ZiL concept, nhà thiết kế tên tuổi Slava Sahakian đã mạnh tay loại bỏ nhiều chi tiết hoa mỹ, nhấn mạnh vào yếu tố đơn giản, an toàn, thoải mái và hiện đại.

Ông Vladimir Kozhin, đứng đầu Ủy ban quản lý tài sản tổng thống cho biết các vị lãnh đạo Nga đang dự kiến chọn sử dụng các mẫu xe ZiL làm đoàn xe hộ tống thay thế cho các xe BMW và Mercedes.

Chiêm ngưỡng hình ảnh ZiL limousine concept:

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Trung Kiên
(theo CarDesign.ru, Edmunds)

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.
  


Bình luận
vtcnews.vn