Cảnh báo về 17,5 triệu xe Ford thu hồi… chưa xong

XeThứ Hai, 25/10/2010 07:01:00 +07:00

(VTC News) – Dù Ford và giới chức Mỹ đã rất nỗ lực nhưng nhiều khả năng gần 10 triệu xe trên tổng số 17,5 triệu xe Ford bị thu hồi vẫn chưa được sửa chữa.

(VTC News) – Dù Ford và giới chức Mỹ đã rất nỗ lực nhưng nhiều khả năng gần 10 triệu xe trên tổng số 17,5 triệu xe Ford bị thu hồi trong hơn 10 năm trở lại đây vẫn chưa được sửa chữa.

 

Trong một thông báo bất thường mới đây, Cơ quan an toàn giao thông Quốc gia Mỹ lên tiếng cảnh báo về việc hàng triệu xe Ford trong diện thu hồi vì lỗi hệ thống điều khiển hành trình vẫn chưa được chỉnh sửa bất chấp các nỗ lực kêu gọi của nhà sản xuất.

 

Gần chục triệu xe Ford trong diện thu hồi từ 10 năm nay có thể vẫn chưa được sửa chữa. 

NHTSA cho hay Ford đã tìm nhiều cách để liên lạc với các chủ xe dính lỗi và trong nhiều trường hợp nhà sản xuất này đã gửi đi gửi lại thư thông báo thu hồi tới chủ xe. Tuy nhiên, nhiều người đang sở hữu xe lỗi hiện không nhận được thông báo từ nhà sản xuất vì xe của họ được mua đi bán lại nhiều lần và thông tin về chủ xe hiện tại không có trong danh sách của nhà sản xuất.

 

Theo thống kê, từ năm 1999 đến nay, sau hơn 10 năm, có khoảng 17,5 triệu xe Ford bị triệu hồi do lỗi hệ thống điều khiển hành trình. Công tắc điều khiển bị hỏng có thể dẫn tới chập điện và gây cháy ngay cả khi xe không hoạt động.

 

"Do ngày càng có nhiều xe trong diện thu hồi được mua đi bán lại trên thị trường xe cũ nên chúng tôi lo ngại rằng phần lớn các chủ xe đều không biết rằng chiếc xe cũ họ mua có lỗi và cần mang tới đại lý sửa chữa gấp," NHTSA khẳng định trong thông báo đưa ra trên website chính thức của cơ quan này.

 

Cơ quan này cũng lên tiếng khuyến cáo các chủ xe Ford nên kiểm tra kỹ các dấu hiệu có thể dẫn tới một vụ cháy xe như hệ thống điều khiển hành trình không thể khởi động hoặc không thể tắt ngay cả khi đã ngắt máy, hệ thống đèn pha không thể tắt, dầu phanh ở mức thấp, đèn báo ABS và cảnh báo phanh bật sáng…

 

Các chủ xe cũng được khuyên nên tự kiểm tra số VIN và vào trang web của Ford để xem xe mình có nằm trong diện thu hồi hay không.

 

Tại Việt Nam, khả năng có xe nằm trong diện thu hồi trên là hầu như không có do lượng xe Ford cũ sản xuất trong các năm từ 1995 đến 2003 nhập khẩu từ Mỹ về là rất nhỏ. Bên cạnh đó, ngoài Ranger các dòng xe còn lại trong danh sách thu hồi hầu như không có mặt ở nước ta.

 

Danh sách các dòng xe bị thu hồi do lỗi hệ thống điều khiển hành trình trong hơn 10 năm trở lại đây:

 

1992-2003 E Series

1992-1998 Crown Victoria/Grand Marquis/Town Car

1993-2003 F Series (150-550)

2003-2004 Lightning

2002-2003 Blackwood

1993-1997 F Series (>8500GVW Diesel)

1999-2003 F Series (>8500GVW Diesel)

1993-1995 Taurus SHO

1993-1998 Mark VIII

1993-1996 Bronco

1994-2002 F53 Motorhome

1994 Mercury Capri

1995-2003 Ranger

1995-2002 Explorer

2001-2002 Explorer Sport & Sport Trac

1995-2002 Mountaineer

1995-2003 Windstar

1997-2002 Expedition

1998-2002 Navigator

1998-2002 Mazda-B-Series

2000-2003 Excursion

 


Khánh Hoà
(tổng hợp)


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn