Sắc diện đột phá của xe bán tải Mazda BT-50

XeThứ Sáu, 15/10/2010 03:28:00 +07:00

(VTC News) - Sau hơn 4 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe bán tải BT-50 của Mazda trình diện một sắc diện mới mẻ tại triển lãm xe Sydney ở Australia.

(VTC News) -  Sau hơn 4 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe bán tải BT-50 của Mazda trình diện một sắc diện mới mẻ tại triển lãm xe Sydney ở Australia khai mạc ngày hôm nay (15/10).

Trình làng năm 2006, BT-50 là loại xe bán tải 1 tấn khá được ưa chuộng của Mazda tại thị trường châu Âu, Nam và Trung Mỹ (mẫu xe không bán tại Nhật Bản và Bắc Mỹ). Dù đầu năm 2008 đã được nâng cấp nhẹ với nội thất cải tiến và bổ sung một số tùy chọn nhưng phải đến phiên bản 2011 ra mắt ở triển lãm xe Australia tháng này, BT-50 mới thực sự tạo đột phá.


 
Là kết quả hợp tác giữa Ford và Mazda, BT-50 mới được phát triển dựa trên mẫu xe bán tải ăn khách Ford Ranger. Mang đậm ngôn ngữ thiết kế “dòng chảy” Nagare đặc trưng của Mazda, ngoại thất BT-50 thu hút với những đường cong mềm mại mà khỏe khoắn, lưới tản nhiệt đan ô quả trám ở giữa gắn cánh chim biểu tượng của hãng xe anh đào, đèn pha hình boomerang, cụm đèn hậu kéo rộng chiều ngang, logo mạ crôm….

Bước vào cabin, những vạch nhôm sáng bóng ở cửa xe, táp-lô, cụm đồng hồ hình trụ và khu vực xung quanh bảng điều khiển đem đến diện mạo tươi mới, đậm tính thể thao cho nội thất xe. Cả nội lẫn ngoại thất BT-50 mới đều chịu ảnh hưởng thiết kế của dòng xe du lịch, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái và tiện dụng cho người tiêu dùng.

“Trái tim” của BT-50 2011 vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Tuy nhiên khả năng cao là mẫu xe sẽ “xài” động cơ diesel 2.2L và 2.5L và động cơ xăng 2.5L giống Ford Ranger.

Được lắp ráp tại nhà máy liên doanh AutoAlliance ở tỉnh Rayong, Thái Lan đầu năm tới, mẫu xe bán tải cỡ nhỏ của Mazda dự kiến đổ bộ các thị trường châu Âu, châu Á, châu Úc vào giữa năm 2011.


 
 
 
 
 
 
 


Trung Kiên
(theo Autoevolution)

Bình luận
vtcnews.vn