Ba mẫu xe mới trong danh sách năm nay so với năm ngoái là chiếc bán tải Chevrolet 1994 ở vị trí thứ 7, Ford Explorer 2002 ở vị trí thứ 9 và Toyota Corolla 2009 ở vị trí thứ 10. Chiếc Ford Explorer 2002 đã “nhảy” thêm một bậc từ vị trí 10 của năm ngoái, trong khi hai mẫu xe Ford Taurus 1999 và Jeep Cherokee/Grand Cherokee 1996 bật khỏi danh sách này.
Mới đây, Cục điều tra liên bang FBI đã công bố một nghiên cứu về hành vi trộm cắp xe hơi tại Mỹ. Nghiên cứu này cho thấy số xe bị trộm năm 2009 là thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, nhưng tỷ lệ xe thu hồi được cũng thấp tương tự.
NICB cho rằng có thể hầu hết xe bị trộm sẽ ngay lập tức bị “mổ xẻ” thành nhiều bộ phận và bán riêng rẽ chứ không bán nguyên vẹn như ngày xưa. Cũng giống như FBI, NICB khuyến cáo các chủ xe cần cảnh giác, khóa cửa kỹ lưỡng khi rời xe, đồng thời lắp đặt các thiết bị cảnh báo và chống trộm.
Mới đây, Cục điều tra liên bang FBI đã công bố một nghiên cứu về hành vi trộm cắp xe hơi tại Mỹ. Nghiên cứu này cho thấy số xe bị trộm năm 2009 là thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, nhưng tỷ lệ xe thu hồi được cũng thấp tương tự.
NICB cho rằng có thể hầu hết xe bị trộm sẽ ngay lập tức bị “mổ xẻ” thành nhiều bộ phận và bán riêng rẽ chứ không bán nguyên vẹn như ngày xưa. Cũng giống như FBI, NICB khuyến cáo các chủ xe cần cảnh giác, khóa cửa kỹ lưỡng khi rời xe, đồng thời lắp đặt các thiết bị cảnh báo và chống trộm.
Sau đây là danh sách 10 mẫu xe bị trộm nhiều nhất năm 2009 tại Mỹ:
1. Honda Accord 1994.
2. Honda Civic 1995.
3. Toyota Camry 1991
4. Ford F-150 1997
5.Dodge Ram 2004
6. Dodge Caravan 2000
7. Chevrolet pickup 1994
8. Acura Integra 1994
9. Ford Explorer 2002
10. Toyota Corolla 2009
Bình luận