Xe rẻ nhất thế giới chuẩn bị tăng giá

XeThứ Hai, 19/07/2010 10:24:00 +07:00

(VTC News) – Mẫu xe rẻ nhất thế giới Tata Nano sẽ có phần kém hấp dẫn hơn trước khi chuẩn bị tăng giá từ 105 đến 147 USD, tương đương với 3-4%.

(VTC News) – Mẫu xe rẻ nhất thế giới Tata Nano sẽ có phần kém hấp dẫn hơn trước khi chuẩn bị tăng giá từ 105 đến 147 USD, tương đương với 3-4%. Nguyên nhân được cho là do giá nguyên vật liệu leo thang.

 

Người tiêu dùng mong đợi mẫu xe giá rẻ này chưa kịp mừng vì sản lượng Tata Nano sẽ tăng mạnh nhờ việc nhà máy Sanand bắt đầu đi vào sản xuất sẽ có phần thất vọng khi giá mẫu xe này sẽ được điều chỉnh tăng.

Mức giá hiện tại từ 2.136 USD (tương đương 123.000 rupees) đến 2.628 USD (tương đương 172.000 rupees) sẽ tăng thêm 105 đến 147 USD tuỳ phiên bản.

 

 

Lý giải về động thái này, Tata cho biết "Dù chi phí sản xuất tăng mạnh nhưng Nano chỉ tăng giá từ 3% đến 4% tuỳ theo phiên bản.”

 

Đại diện hãng xe Ấn Độ còn khẳng định những khách hàng đặt mua xe trước đây vẫn được hưởng mức giá cũ còn mức giá mới sẽ được thông báo tới khách hàng và được áp dụng sau đó.

 

Bên cạnh đó, để “đền bù” cho những khách hàng đang phải “dài cổ chờ xe”, Tata sẽ tặng họ thêm 1 năm bảo hành hoặc một gói tuỳ chọn theo xe.

Theo dự kiến, nhà máy mới Sanand sẽ cho công suất 250.000 xe/năm. Vào thời điểm ra mắt tháng 1/2008, giá Tata Nano được công bố vào khoảng 2.000 USD và là mẫu xe rẻ nhất thế giới. Tuy nhiên, đến khi chiếc xe đầu tiên tới tay khách hàng vào tháng 4/2009, giá xe thực tế ở mức 2.136 USD. Do có quá nhiều đơn đặt hàng, nên khách hàng phải bốc thăm để có may mắn sở hữu mẫu xe này.

 


Khánh Hoà
(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn