Khi Ferrari F430 “lai” Lamborghini

XeThứ Ba, 13/07/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Mang một số nét đặc trưng của “bò tót” Lambirghini sẽ làm cho siêu xe Ferrari F430 đẹp lên hay xấu đi? Đó hiện là câu hỏi đang gây nhiều tranh cãi.

(VTC News) – Mang một số nét đặc trưng của “bò tót” Lambirghini sẽ làm cho siêu xe Ferrari F430 đẹp lên hay xấu đi? Đó hiện là câu hỏi đang gây nhiều tranh cãi.

Có mặt trên thị trường từ năm 2004 thay thế đàn anh Ferrari 360, F430 trang bị động cơ V8 4,3L công suất cực đại 490 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h mất 3,5 giây và tốc độ tối đa khoảng 310 km/h. Siêu xe thể thao thuộc dạng cực “hot” trên thị trường này đã phải nói lời giã biệt trong năm 2009, nhường chỗ cho một model hoàn toàn mới thay thế là 458 Italia.

Trong nhiều tác phẩm Ferrari F430 “độ” gần đây, tác phẩm đến từ hãng độ xe Nhật Bản Auto Veloce gây một ấn tượng đặc biệt vì ý tưởng táo bạo: “lai” F430 với siêu phẩm Lamborghini.

Mang tên Super Veloce Racing (SVR), gói độ của Auto Veloce nâng cấp phần chắn khí hầm hố, “biến tấu” hốc hút gió hình tam giác góc cạnh sang hình ngũ giác đặc trưng ở xe Lamborghini, bổ sung cánh gió sau “thổi” cho siêu xe Ferrari một diện mạo na ná Lamborghini Gallardo Superleggera hay Murcielago SuperVeloce. “Trái tim” của F430 vẫn giữ nguyên động cơ V8.

 Thiết kế ba-đờ-sốc và hốc hút gió bản Ferrari F430 "độ" mô phỏng "bò tót" Lamborghini
Đuôi xe cũng được nâng cấp lại
Mẫu F430 tiêu chuẩn vốn không có cánh gió sau như xe Lamborghini
Tác phẩm hoàn thành và trình diện tại triển lãm xe độ Special Import Car Show ở Nhật Bản tháng 5/2010 




Trung Kiên(theo Jonsibal)

Bình luận
vtcnews.vn