Vận đen thu hồi xe đeo bám Chrysler

Kinh tếThứ Hai, 07/06/2010 06:33:00 +07:00

(VTC News) – Vừa mới công bố thu hồi hơn 25.000 xe SUV do lỗi tăng tốc đột ngột, hãng xe Mỹ Chrysler lại ngậm ngùi “ra chiếu” thu hồi gần 300.000 model minivan.

(VTC News) – Vừa mới công bố thu hồi hơn 25.000 xe SUV do lỗi tăng tốc đột ngột, hãng xe Mỹ Chrysler lại ngậm ngùi “ra chiếu” thu hồi gần 300.000 model minivan để khắc phục nguy cơ bị cháy.


Chỉ sau đúng 2 ngày công bố thu hồi ở Mỹ 25.263 chiếc SUV cỡ nhỏ Dodge Caliber và 71 xe Jeep Compass đời 2007 do lỗi kẹt chân ga, Chrysler tiếp tục xướng “bài ca” thu hồi. Lần này là xe minivan Chrysler Town & Country và Dodge Grand Caravan đời 2008 và 2009 tại Mỹ và Canada. Tổng số xe thu hồi là 284.831 chiếc.

2008 Dodge Grand Caravan 
Xuất xưởng từ tháng 2 đến tháng 7/2007, những “anh chàng” 4 bánh thuộc diện thu hồi mới bị nghi ngờ chứa đựng bộ dây diện sản xuất không đúng cách có khả năng làm cho bản lề cửa trượt hình thành điểm tiếp xúc và làm hao mòn dần lớp cách điện. Độ hao mòn này đến một mức độ nào đó sẽ gây ra hiện tượng chập điện ở bên trong cửa trượt, gây nóng then cửa, dễ dẫn đến nguy cơ phát lửa.

2008 Chrysler Town & Country 
Đây là lần thứ hai trong năm xe minivan của Chrysler bị “sờ gáy”. Tháng 2 vừa qua, hãng đã tiến hành thu hồi hơn 355.500 chiếc Chrysler Town & Country, Dodge Caravan và Dodge Grand Caravan do lỗi túi khí.

Trung Kiên(theo Autoevolution)

Bình luận
vtcnews.vn