Volkswagen thâu tóm hãng thiết kế xe hơi hàng đầu Ý

XeThứ Tư, 26/05/2010 01:01:00 +07:00

(VTC News) – Đúng như tin đồn trước đây, hãng xe hơi hàng đầu châu Âu Volkswagen tiếp tục bành trướng thương hiệu với việc mua cổ phần hãng thiết kế hàng đầu Ý.

(VTC News) – Đúng như tin đồn trước đây, hãng xe hơi hàng đầu châu Âu Volkswagen tiếp tục bành trướng thương hiệu với việc mua cổ phần hãng thiết kế xe hơi hàng đầu Ý Italdesign Giugiaro S.p.A.

Volkswagen vừa thông báo mua 90,1% cổ phần của hãng thiết kế Ý Italdesign Giugiaro S.p.A. Số cổ phần này được nắm giữ bởi công ty chuyên sản xuất xe thể thao cao cấp Ý Lamborghini Holding S.p.A, công ty lép vốn của nhà sản xuất xe hơi Đức Audi (VW chiếm thị phần áp đảo của Audi). 9,1% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của gia đình Giugiaro.

Ông Martin Winterkorn, giám đốc điều hành của VW (trái) bắt tay với ông Giorgetto Giugiaro, chủ tịch hãng thiết kế Italdesign Giugiaro

 

Thông tin chi tiết về thương vụ trên vẫn chưa được công bố. Ông Martin Winterkorn, giám đốc điều hành của VW nhấn mạnh: “Tập đoàn VW sẽ tiếp tục mở rộng các model xe trong vài năm tới và sẽ đạt được lợi nhuận từ hãng Italdesign. Công ty này bởi thế sẽ có đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển toàn cầu năm 2018 của chúng tôi”. Hãng xe Đức “lăm le” vượt Toyota, GM giành vị trí hãng xe số 1 thế giới vào năm 2018.

 

Người sáng lập kiêm chủ tịch hãng Italdesign, ông Giorgetto Giugiaro hồ hởi: “Trở thành một phần của tập đoàn Volkswagen đồng nghĩa với việc tăng giá trị và sức mạnh của chính chúng tôi. Bước vào VW mở ra một viễn cảnh đầy hứa hẹn cho công ty”.

VW E-up! concept, sản phẩm hợp tác mới nhất của VW với hãng Italdesign Giugiaro 

Đây không phải lần đầu tiên hai hãng “bắt tay” với nhau. Trước đây, Italdesign đã từng thiết kế rất thành công một số mẫu VW như Golf Mk1, Scirocco Mk1, Passat Mk1, Audi 80, Audi 100, 1991 Seat Toledo và 1993 Seat Ibiza. Và hiện thời hãng đang thiết kế model thương mại của Volkswagen Up!.

 

Thành lập năm 1968 bởi Giorgetto Giugiaro,  Italdesign Giugiaro là hãng thiết kế xe hơi hàng đầu ở Ý hiện có 800 nhân viên làm việc. Đây hoàn toàn là một công ty tư nhân do ông Giorgetto Giugiaro 71 tuổi làm chủ tịch và con trai Fabrizio, 45 tuổi đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế. Công ty đã thiết kế rất nhiều sản phẩm trong đó có thể kể tên thế hệ mới của MINI, Citroen C3 Pluriel convertible, Renault Megane thế hệ mới, Alfa Romeo 159 sedan,  Fiat Grande Punto, Suzuki SX4, Ford Mustang…

 

Tập đoàn Volkswagen là hãng sản xuất xe hơi hàng đầu châu Âu, hiện sở hữu 11 thương hiệu. Đó là Audi (Đức), Bentley (Anh), Bugatti (Pháp), Lamborghini (Italia), SEAT (Tây Ban Nha), Skoda (Séc), Volkswagen (Đức), Volkswagen Commercial Vehicles (Đức), Suzuki của Nhật Bản (chiếm 19% cổ phần phân khúc xe gắn máy), Scania & Saab của Thụy Điển (49,29% cổ phần), MAN – công ty chuyên sản xuất xe tải và xe khách cao cấp của Đức (28,67% cổ phần). Từ năm 2011, VW sẽ sở hữu thêm thương hiệu xe thể thao hạng sang Porsche (Đức).

Chiêm ngưỡng một số tác phẩm của hãng thiết kế hàng đầu Ý Italdesign Giugiaro:

 1968 Bizzarini Manta
 1971 BMW Karmann Asso Di Quadri
 1976 Alfa Sprint
1981 Delorean DMC 
 1986 Oldsmobile Incas
1991 BMW Nazca 
 1997 Alfa Romeo Schighera
 1997 VW W12 Syncro
 1998 Daewoo Matiz
1998 VW W12 roadster 
 1999 Bugatti 13.3 Chiron
 2001 Aston Martin Twenty
2003 Alfa 156 
 2003 Corvette Moray
 2003 Fiat Idea
 2004 Toyota Alessandro Volta
2005 Fiat Grande Punto 
 Giugiaro Namir hybrid concept

Trung Kiên
(theo Carscoop, wikipedia)

Bình luận
vtcnews.vn