Toyota lại hát “bài ca” thu hồi xe

XeThứ Bảy, 17/04/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Thu hồi xe đang trở thành “chuyện thường như cơm bữa” đối với Toyota khi ngày hôm qua (16/4) hãng lại công bố thu hồi 600.000 xe Sienna ở Mỹ.

(VTC News) – Thu hồi xe đang trở thành “chuyện thường như cơm bữa” đối với Toyota khi ngày hôm qua (16/4) hãng lại công bố thu hồi 600.000 xe Sienna ở Mỹ.

Nguyên nhân mẫu minivan Sienna bị thu hồi là do lốp dự phòng có khả năng rơi xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác.

2010 Toyota Sienna 
Toyota cho biết tình trạng trên có thể diễn ra ở các model Sienna đời 1998 đến 2010 hoạt động trong những khu vực thời tiết lạnh, nơi sử dụng muối để làm tan tuyết trên đường. Lượng muối lớn “xài” liên tục ở những con đường dễ dẫn đến hiện tượng gặm mòn cho dây cáp buộc lốp dự phòng. Trong tình huống xấu nhất, dây cáp gỉ sắt bị đứt khiến lốp dự phòng bị văng khỏi xe, rơi ra đường và dễ gây tai nạn. 


Cơ quan an toàn giao thông Mỹ NHTSA đã nhận được 6 thư phàn nàn của các chủ xe Sienna về hiện tượng này.

 

Tổng cộng sẽ có 600.000 model Sienna ở 20 bang khí hậu lạnh của Mỹ nằm trong diện thu hồi. Đó là các bang Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Wisconsin và West Virginia.


Con số thu hồi này nâng tổng số xe thu hồi của Toyota ở Mỹ lên 6,6 triệu xe kể từ tháng 11 năm ngoái. Cũng trong tuần này, hãng xe hàng đầu thế giới đã quyết định ngừng bán mẫu xe thể thao đa dụng Lexus GX 460 2010 sau khi nhận được khuyến cáo “Đừng mua. Rủi ro an toàn” của tạp chí uy tín Mỹ Consumer Reports. Sau scandal thu hồi xe khổng lồ, vận đen vẫn đeo bám Toyota dai dẳng.


Trung Kiên(theo Detnews)

Bình luận
vtcnews.vn