Captiva bị thu hồi và ngừng nhập ở TQ

XeThứ Hai, 15/03/2010 02:12:00 +07:00

(VTC News) – Chevrolet Captiva vừa bị yêu cầu ngừng nhập vào Trung Quốc do lỗi hệ thống lái. Cũng với lỗi này, 2.065 xe sản xuất tại đây buộc phải thu hồi.

(VTC News) – Mẫu SUV khá ăn khách Chevrolet Captiva vừa bị yêu cầu ngừng nhập vào Trung Quốc do lỗi hệ thống lái. Cũng với lỗi này, 2.065 xe sản xuất tại Trung Quốc buộc phải thu hồi. 

Theo Tổng cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát chất lượng Trung Quốc (AQSIQ), các xe Captiva do GM Daewoo sản xuất tại Hàn Quốc và được nhập khẩu vào Trung Quốc thông qua GM Thượng Hải bị dính lỗi hệ thống lái. Lỗi này có thể dẫn tới tình trạng mất lái và gây ra tai nạn.

 

 

Vì thế, AQSIQ đã yêu cầu tạm ngừng nhập Chevrolet Captiva do GM Daewoo sản xuất vào Trung Quốc, đồng thời lệnh cho các cơ quan thanh tra chất lượng vào cuộc kiểm tra các dòng xe khác của GM Daewoo nhập khẩu vào Trung Quốc.

 

Đại diện của AQSIQ khuyến cáo các chủ xe có liên quan ở Trung Quốc nên ngừng sử dụng xe để tránh nguy hiểm và nhanh chóng mang xe tới đại lý để kiểm tra và sửa chữa.

 

GM Thượng Hải cũng công bố tiến hành thu hồi các mẫu xe Chevrolet Captiva phiên bản 2006, 2007 và 2008 (sản xuất trước ngày 31/12/2007). Từ ngày 13/3, các đại lý của GM Thượng Hải sẽ bắt đầu kiểm tra và sửa lỗi miễn phí cho các xe bị thu hồi. Ước tính có khoảng 2.065 xe tại Trung Quốc có liên quan tới chiến dịch thu hồi này.

 

Trao đổi với VTC News về việc liệu xe Captiva Maxx sản xuất tại Việt Nam có thế dính lỗi tương tự, đại diện Vidamco cho biết chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan tới việc thu hồi xe Captiva tại Trung Quốc đồng thời khẳng định xe Captiva sản xuất tại Việt Nam không liên quan tới chiến dịch thu hồi trên và từ chối bình luận thêm về sự kiện này.

 

Khánh Hòa (theo Xinhua, Chinapost)

Bạn có nhận xét gì về thông tin trong bài viết này hay băn khoăn về chất lượng xe Captiva? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn