Honda thu hồi 400.000 xe tại Mỹ vì lỗi túi khí

Kinh tếThứ Tư, 10/02/2010 04:05:00 +07:00

Ngày 10/2, Honda lại tiếp tục phải thu hồi gần 400.000 xe tại Mỹ vì lỗi túi khí có thể gây nguy hiểm cho người lái khi bung ra sau những vụ đâm xe.

Ngày 10/2, Honda lại tiếp tục phải thu hồi gần 400.000 xe tại Mỹ vì lỗi túi khí có thể gây nguy hiểm cho người lái khi bung ra sau những vụ đâm xe.

Đã có ít nhất 11 người bị thương vì lỗi này trong các vụ tai nạn xe tại Mỹ.

 
Những mẫu xe phải thu hồi bao gồm Accord, Civic, Odyssey, CR-V các đời 2001-2002 và Acura TL đời 2002.

Nhiều xe thuộc những mẫu trên đã được Honda thu hồi vào tháng 11/2008 và tháng 7/2009. Tổng cộng đến nay, đã có 826.000 xe Honda phải thu hồi tại Mỹ.

Những thông tin về lỗi túi khí trên những mẫu xe Honda do Ủy ban An toàn giao thông Hoa Kỳ đưa ra.

Về phần mình, Honda cho biết hãng chưa hề nhận được một phản ánh trực tiếp này về lỗi này. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời khuyến cáo, hãng đã tiến hành những đợt thu hồi nêu trên.

Những chiếc xe bị thu hồi đều có chung một lỗi túi khí bung ra quá mạnh, có thể gây chấn thương cho những người ngồi trong xe.

Những chiếc túi khí này do nhà sản xuất Takata Corp chế tạo và cung cấp cho Honda.

Theo VietNam+
Bình luận
vtcnews.vn