Thêm 1 triệu xe Toyota bị thu hồi do dính lỗi kĩ thuật

Kinh tếThứ Năm, 28/01/2010 01:20:00 +07:00

Hãng Toyota Motor, hôm 27/1, lại quyết định mở rộng thêm đợt thu hồi xe con và xe tải của hãng tại Mỹ, lên thêm 1,1 triệu chiếc do lỗi kẹt chân ga.

“Đại gia” xe hơi Nhật Bản, Toyota Motor, hôm 27/1, lại quyết định mở rộng thêm đợt thu hồi xe con và xe tải của hãng tại Mỹ, lên thêm 1,1 triệu chiếc do lỗi kẹt chân ga.

Các dòng xe bị thu hồi lần này, gồm có: Corolla (2009-2010), Venze, Matrix và Highlander (2008-2010), Pontiac Vibe (2009-2010). Riêng mẫu Vibe được lắp ráp tại một nhà máy ở California. 

Mô tả ảnh.
Tính từ năm 2009 tới nay, Toyota đã thu hồi 5,9 triệu chiếc xe hơi. (Ảnh: AP)

Toyota đã thông báo với các nhà chức trách Mỹ về đợt thu hồi mới nhất này. Trong thư gửi các nhà quản lý an toàn Mỹ hôm 27/1, Toyota cho biết, họ sẽ sửa chữa hoặc thay thế các chân ga. Việc sửa chữa thảm lót sàn cũng sẽ được xem xét ở một số mẫu.

Như vậy chỉ trong vòng chưa tới 1 tuần, hãng xe này đã liên tiếp đưa ra hai quyết định liên quan đến vấn đề an toàn sản phẩm.

Tuần trước, Toyota đã tiến hành thu hồi 2,3 triệu chiếc xe có khả năng bị kẹt chân ga. Những mẫu bị thu hồi trong đợt này là: RAV4 (2009 – 2010), Corolla (2009-2010), Matrix (2009-2010), Avalon (2005-2010), Camry (2007-2010), Highlander (2010), Tundra (2007-2010) và Sequoia (2008-2010).

Cuối năm 2009, Toyota cũng đã phải thu hồi khoảng 4,2 triệu xe hơi, gồm các mẫu xe: Camry (2007-2010), Prius (2005-2010), Avalon (2005-2010), Tacoma (2005-2010), Tundra (2007-2010), Lexus ES350 (2007-2010) và Lexus IS250/350 (2006-2010).

Nguyên nhân là chân ga có thể bị kẹt trong tấm lót sàn xe, làm người lái khó kiểm soát việc giảm tốc độ, dễ gây tai nạn.

Theo VietNamnet

Bình luận
vtcnews.vn