Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Saab, lịch sử 60 năm tồn tại của một thương hiệu

(VTC News) – Quyết định bất ngờ của General Motors hôm 18/12 đã chấm dứt 60 năm tồn tại của Saab. Hãy cùng điểm lại những mốc thăng trầm của thương hiệu này.

» GM bất ngờ khai tử Saab
» Những thành công bước đầu của tân GM
» Bị chê, GM sẽ khai tử Saturn
» 7 lý do GM muốn giữ lại Opel
» Xe General Motors “ế” trên eBay

Vào năm 1937, một hãng chế tạo máy bay quân dụng có tên là Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Công ty TNHH Hàng không Thủy Điển - SAAB) đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu cơ bản của Không quân Thụy Điển.

Khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, công ty máy bay SAAB đã bắt đầu sản xuất xe hơi để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của họ. Năm 1944, dự án Saab 92 được triển khai.

Mẫu concept đầu tiên mang tên  Saab 92001 ( Ursaab) làm vào năm 1946. Mẫu xe này được lái thử gần 530.000 km một cách tuyệt đối bí mật, thường trên những con đường rừng lầy lội và chật hẹp vào buổi sáng sớm hoặc về đêm. 5 năm sau,  Saab 92 được đưa vào sản xuất. Mẫu xe này được gọi như vậy vì nó đơn giản là công trình thiết kế thứ 92 của công ty (91 cái trước đó toàn bộ là máy bay).

Năm 1989, hãng xe Saab bị GM mua lại hơn 50%. Đến năm 2000, toàn bộ Saab đã thuộc quyền sở hữu của GM, từ đó Saab Automobile không còn liên hệ nào với hãng hàng không SAAB.

Thông qua những bức ảnh, lịch sử hơn 60 năm của một nhà sản xuất tên tuổi được tóm lược lại ở những thành tựu đáng chú ý nhất.

1949 – SAAB khởi đầu với việc chế tạo máy bay quân sự và bắt đầu sản xuất đại trà Saab 92 – mẫu xe đầu tiên vào năm 1949. 92 đứng đầu trong danh sách 10 chiếc xe đáng tự hào nhất mọi thời đại của GM. 
1956 – Chiếc Saab 93 được đưa ra thị trường và là chiếc xe xuất khẩu đầu tiên của hãng. 

1967 – Saab 95 bắt đầu sử dụng động cơ 1,5 L V4 – 4 kỳ, thay cho động cơ 2 kỳ trước đây. 

Thập kỷ 1960 – Saab 96 cùng tay đua Erik Carlsson giành chiến thắng 3 lần tại cuộc đua RAC 1960, 1961, 1962 và 2 lần tại cuộc đua Monte Carlo 1962 và 1963. 
1966 – Saab Sonett II (Saab 97) được coi là chiếc xe thể thao đầu tiên của hãng, động cơ I3 2 kỳ 60 mã lực, vận tốc tối đa 150km/h. 
1978 – 1993: Saab Turbo (Saab 900) được người Mỹ ưa thích vì độ an toàn, tiện nghi và thực dụng. 900 là dòng xe thứ 2 sau Saab 99 sử dụng động cơ tăng áp turbin. 

Những chiếc xe mui trần cũng là sản phẩm đáng tự hào của Saab (ảnh: Saab 900 convertible 1997). 
2006 – Chiếc Aero – X concept xuất hiện ở triển lãm Paris sử dụng động cơ ethanol. 
2001 - Mẫu compact Saab 9 –X được kỳ vọng sẽ là đối thủ xứng tầm của Audi A3 nhưng vẫn chỉ ở dạng concept. 
 
9 – 3X wagon phiên bản 2009 là mẫu xe mới nhất tại các showroom của Saab. 

 

Saab 9 – 5 sedan phiên bản 2010 đã được đưa vào sản xuất nhưng có thể sẽ không bao giờ được bày bán. 

Chiếc SUV 9 – 4X đang được dự tính đưa vào sản xuất năm 2011. 

Quang Cương (Theo LAT, Autocar)
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?

  • Máy bay
  • Tàu hỏa
  • Xe khách
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến