Kéo dài thời gian thông quan, hạn chế cho vay nhập khẩu, kiểm soát chặt việc thu mua ngoại tệ trôi nổi... là các biện pháp mạnh tay mà Bộ Công Thương đề nghị thực hiện để hạn chế nhập khẩu đối với những mặt hàng xa xỉ như ôtô, điện thoại di động...
Đây là một trong những động thái tích cực của Bộ Công Thương nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11 vừa qua về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng và ban hành ngay các quy định cần thiết (hàng rào kỹ thuật), kết hợp với các biện pháp về thuế để tăng cường quản lý, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, góp phần giảm mạnh nhập siêu.
Cụ thể, những mặt hàng mà Bộ Công Thương dự kiến đưa vào danh sách kiểm soát chặt việc nhập khẩu bao gồm ôtô, điện thoại di động, rượu ngoại, mỹ phẩm và kể cả rau quả, thực phẩm nhập khẩu. Các biện pháp được cân nhắc để thực hiện việc kiểm soát này là quản lý chặt việc vay ngân hàng hoặc thu mua USD trên thị trường tự do của các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô; đề xuất với Ngân hàng Nhà nước xem xét kỹ hoặc dừng trong tháng 12 không cho vay tiền nhập khẩu đối với những mặt hàng không thiết yếu. 
Bộ Công thương sẽ bị siết chặt việc nhập khẩu xe.
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng tính đến việc áp dụng hàng rào kỹ thuật và biện pháp hành chính khác như kiểm soát chặt những mặt hàng nhập khẩu về thị trường; kéo dài thời gian thông quan để các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ việc nhập khẩu có cần thiết, hợp lý và có lợi.
Những tháng cuối năm 2009, nhập siêu có xu hướng tăng. Trong tháng 11 vừa qua, nhập siêu hàng hóa ước tính 1,97 tỷ USD. Nhập siêu 11 tháng năm 2009 ước tính 10,4 tỷ USD, bằng 20,3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu và bằng 61,1% mức nhập siêu cùng kỳ năm 2008.
Được biết, Bộ Công Thương quyết tâm hạn chế mức nhập siêu cả năm 2009 không quá 20% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu. Vì thế, các biện pháp siết chặt nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu nêu trên sẽ sớm được ban hành.
Hồi tháng 5/2008, trong một loạt các biện pháp hạn chế nhập siêu, Bộ Công Thương cũng hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, trong đó có ôtô. Theo đó, mặt hàng xe hơi nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được xếp vào danh sách nhóm hàng tiêu dùng phải nộp thuế ngay tại cảng trước khi nhận hàng về.
Cụ thể, trước đây các nhà nhập khẩu xe hơi có thể khai báo thủ tục hải quan trước khi hàng về cảng 15 ngày và được phép nộp thuế sau 30 ngày kể từ khi nhận hàng về. Nay họ sẽ phải đóng thuế ngay, rồi mới được phép đem xe về. Đối với các trường hợp có bảo lãnh thì thời hạn nộp thuế được tính bằng thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp chậm thuế, người bảo lãnh phải nộp thuế và nộp phạt thay.
Theo Vnmedia
Bạn đánh giá thế nào về
những biện pháp của Bộ Công Thương? Theo bạn, có nên mạnh tay hạn chế xe nhập không? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết.
Trân trọng cảm ơn!
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?