Trong danh sách “Lựa chọn an toàn nhất” (Top Safety Pick) năm 2009, Toyota và 2 công ty con Lexus và Scion đã khá vẻ vang với 11 mẫu xe lọt danh sách. Tuy nhiên, sang năm 2010, trong số 27 xe được chọn an toàn nhất tuyệt nhiên không có bóng dáng một model nào của hãng sản xuất xe lớn nhất thế giới này.
“Lựa chọn an toàn nhất” của IIHS là một giải thưởng thường niên uy tín, có tác động sâu sắc đến người tiêu dùng. Không lạ tại sao phía Toyota đã có phản ứng tức thì ngay khi kết quả vừa được công bố.

Theo IIHS, Toyota Camry 2010 sẽ lọt vào danh sách xe an toàn nhất nếu không đạt điểm "yếu" trong thử nghiệm đâm đuôi xe
Ông Irv Miller, phát ngôn viên của Toyota ở Mỹ khẳng định: “Toyota cam đoan những mẫu xe của mình thuộc hàng những xe an toàn nhất trên đường hiện nay và luôn cố gắng đạt mức cao nhất về độ an toàn và chất lượng. Năm 2009, Toyota giành giải thưởng “Lựa chọn an toàn nhất” nhiều hơn các hãng xe khác. Sau đó, Toyota tiếp tục cải thiện tính an toàn chủ động và bị động bao gồm cả những xe từng giành chiến thắng năm ngoái”.
Ông giải thích rõ thêm IIHS đánh giá 38 mẫu xe Toyota, Lexus và Scion nhưng chỉ có 3 xe được thử nghiệm độ cứng mui xe là Camry, RAV4 và Yaris. Đây là năm đầu tiên IIHS tiến hành cuộc thử nghiệm độ cứng mui xe, vượt quá tiêu chuẩn an toàn của liên bang Mỹ. Tất cả các model Toyota đều đạt hoặc thậm chí còn vượt tiêu chuẩn an toàn của liên bang về va chạm trước, hông xe, đâm nóc xe và chống lật.

Toyota Prius thế hệ mới mang nhiều cải tiến về độ an toàn cũng bị "hât cẳng" khỏi danh sách của IIHS
Toyota cũng cung cấp nhiều công nghệ an toàn chủ động, bị động, các trang bị tránh va chạm. Công nghệ an toàn chủ động “Star Safety System” (bao gồm hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống trượt, phanh điện tử với hệ thống phân bố lực phanh điện tử, bổ trợ phanh) được lắp đặt như trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các model Toyota và Lexus.
Ông Irv Miller chốt lại rằng: “Kết quả của IIHS chỉ là một trong nhiều hình thức đánh giá độ an toàn và chất lượng của xe”.
Trung Kiên (theo Jalopnik)
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?