(VTC News) – Mẫu coupe 2 cửa đầu tiên của Kia, Forte Koup sẽ tấn công thị trường Mỹ rộng lớn vào cuối hè này và tháng 8 sẽ có mặt tại Việt Nam do công ty Trường Hải nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.
> Tháng 8, Trường Hải ra mắt Kia Cerato bản coupe
> Trường Hải hé lộ Kia Cerato và Kia Soul mới
> Trường Hải phân phối xe Kia
.jpg)
Kia Forte Koupe 2010 "vén màn" tại triển lãm New York 2009
Kiểu dáng bóng mượt, đậm tính thể thao, Forte Koup không chỉ đánh dấu là mẫu coupe 2 của đầu tiên của Kia mà còn tiêu biểu cho bước tiến thiết kế của hãng xe Hàn Quốc. So với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe được tăng cường đáng kể về tính năng vận hành, độ an toàn, tính tiện nghi.

Với trục cơ sở 2,65 m, chiều dài tổng thể 4,48 m, chiều rộng 1,77 m và chiều cao 1,4 m, Forte Koup coupe thấp hơn 6,1 cm, ngắn hơn 5,08 cm và hẹp hơn 1 cm so với bản sedan. Tuy nhiên, mẫu xe vẫn thừa sức chứa 5 người.

|
Ở Việt Nam, mẫu Kia Forte còn có tên gọi Cerato, là 1 trong những model nhập khẩu ăn khách nhất. Thế hệ mới của Cerato được công ty Trường Hải nhập khẩu nguyên chiếc từ đầu tháng 4 năm nay với giá 26.500 USD, dự kiến sẽ lắp ráp tại Việt Nam và xuất xưởng cuối năm nay. Bản coupe 2 cửa Kia Forte Koup sẽ được Trường Hải phân phối tháng 8 tới với giá dao động 32.000 – 34.000 USD. |
Mang những đường nét tương tự với Forte sedan, bản coupe có vẻ “ngầu hơn” với lỗ hút gió và hệ thống đèn pha kích cỡ lớn, ống xả kép và tấm khuếch tán phía sau hầm hố.
Nội thất mẫu coupe Hàn Quốc gây bất ngờ với thể tích cabin rộng rãi 2,57 m3 lớn hơn bất kỳ model nào cùng dòng như Honda Civic coupe 2009, Scion tC hay Chevrolet Cobalt Coupe. Khu vực để chân phía trước 1,11m, phía sau 86 cm, diện tích khoang chứa hàng hóa 356 lít cùng với ghế sau gập được kiểu 60/40 càng nhấn mạnh không gian thoáng rộng của Forte Koup.
Một loạt các trang bị tiêu chuẩn ở nội thất cũng gây ngạc nhiên không kém như hệ thống điều hòa, khóa cửa điện, khóa điều khiển từ xa, hệ thống kiểm soát hành trình, ghế lái xe có thể điều chỉnh độ cao, ghế sau có thể điều chỉnh tựa đầu, ngăn để lạnh phía sau, bảng trung tâm điều khiển có khu để cốc và đựng đồ, đèn đọc sách…Ngoài ra, người mua có thể lựa chọn những thiết bị cao cấp khác như cửa nóc, ghế bọc da ấn tượng, vô-lăng bọc da, ghế sưởi nhiệt…

Công nghệ xe hơi hiện đại quy tụ hùng hậu ở model Forte Koup 2010 chắc chắn sẽ là một trong những yếu tố lôi cuốn nhất khách hàng. Đó là công nghệ Bluetooth, hệ thống điều khiển điện thoại và âm thanh trên vô-lăng, dàn âm thanh 6 loa AM/FM/CD/MP3, đài vệ tinh Sirius, cổng cắm Ipod-USB.

Không chỉ “tỏa sáng” ở nội thất, model Forte Koup còn nổi trội về sức mạnh so với các xe cùng phân khúc. Trang bị động cơ 2L 4 xylanh công suất 156 mã lực, model Hàn Quốc mạnh hơn Honda Civic Coupe, Ford Focus coupe hay Chevrolet Cobalt coupe. Phiên bản SX “khỏe” hơn với động cơ 2,4L 4xylanh công suất 173 mã lực. Với Koup 2010, khách hàng tùy chọn hộp số tự động 4 cấp, hộp số sàn và tự động 5 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp.


Cũng giống người anh em sedan, bản coupe tập hợp đầy đủ các thiết bị an toàn tiên tiến như hệ thống túi khí đầy đủ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điều khiển ESC, hệ thống kiểm soát độ bám đường của bánh xe TCS, thiết bị cảnh báo áp suất lốp xe TPMS.

Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường của Kia Forte Koup đạt khoảng 7,59L/100 km. Động cơ 2L cho mức tiêu thụ 9,41L/100 km trong nội thành và 6,92L/100 km đường cao tốc, động cơ 2,4L cho phép mức tiêu thụ 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km đường cao tốc đối với hộp số sàn 6 cấp cùng 10,23L/100 km nội thành và 7,35L/100 km đường cao tốc đối với hộp số tự động 5 cấp.

Tấn công thị trường Mỹ vào cuối hè này, mẫu coupe đầu tiên của Kia có 2 phiên bản cho khách hàng lựa chọn: EX và SX. Bản EX trang bị vành đúc 16 inch 5 nan, còn bản SX trang bị vành đúc 17 inch 10 nan cùng động cơ lớn hơn. Mẫu xe bao gồm các màu sắc chủ đạo như màu xám, đỏ, xanh.

Giá của Kia Forte Koup hiện vẫn chưa được công bố. Nhưng theo trang Orangevllekia, giá xuất xưởng của bản Koup EX là 18.495 USD và bản SX là 21.495 USD.
Trung Kiên (tổng hợp)
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?