Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Những mẫu xe đắt hàng nhất VN năm 2008

(VTC News) - Suy giảm mạnh về doanh số trong những tháng cuối năm nhưng năm 2008 vẫn là năm “đắt hàng” của hầu hết các mẫu xe nội trên mọi phân khúc. Độc tôn trong dòng đa dụng, Toyota Innova cũng đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất thị trường năm thứ 3 liên tiếp với doanh số gần 15.000 chiếc.

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2007

 

Dù chưa thật đa dạng nhưng các phân khúc xe nội đang dần hình thành và có sự cạnh tranh ngày càng lớn. Toyota Innova không còn là cái tên duy nhất được nhắc đến trong dòng đa dụng khi Mitsubishi Zinger hay Suzuki APV xuất hiện. Honda Civic cũng ít nhiều “đứng ngồi không yên” với sự nổi lên như cồn của Toyota Corolla Altis mới.

 

Tuy vậy thứ bậc trên thị trường Việt Nam chưa có sự thay đổi nhiều khi Toyota Innova lần thứ 3 liên tiếp ở ngôi vị số 1 trên toàn thị trường cũng như trong dòng đa dụng. 

 

Trước khi chứng kiến những sự thay đổi trong năm 2009 với sự có mặt của các gương mặt mới như Honda CR-V, Toyota Fortuner, phóng viên VTC News điểm lại những gương mặt đình đám trên thị trường xe Việt Nam trong năm 2008.

 

Bảng xếp hạng được chia theo phân khúc và doanh số dựa trên báo cáo tổng kết của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam VAMA.

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất xếp theo phân khúc

 

1 Xe đa dụng (MPV):  Toyota Innova

Doanh số: 14.947 xe

Giá niêm yết: 34.100 USD (phiên bản số tự động Innova V)

 

Với doanh số gần 15.000 xe, Toyota Innova tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam.

 

Dù “dính scandal” với vụ động cơ bị bỏ quên trong 2 năm mà vẫn sử dụng, Toyota Innova vẫn duy trì được ngôi vị số 1 của mình nhờ những cải tiến kịp thời và việc tung ra phiên bản số tự động. Tăng trưởng 20% so với năm ngoái, Innova tiếp tục là hiện tượng hiếm thấy tại Việt Nam. Sang năm 2009, doanh số của mẫu xe này có thể sẽ sụt giảm do tác động của thị trường, việc điều chính thuế tiêu thụ đặc biệt và sự cạnh tranh trong cùng phân khúc ngày càng cao. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn “thừa sức” bảo vệ ngôi vị số 1 của mình.

 

2. Sedan hạng trung: Honda Civic

Doanh số: 5.834 xe

Giá niêm yết: 651 triệu đồng (phiên bản Civic 2.0)

 

Honda Civic sẽ "vất vả" hơn trong cuộc đua ở phân khúc sedan hạng trung trong năm 2009.

 

Tăng trưởng 37% so với năm ngoái, doanh số trong năm 2008 của Honda Civic gấp gần 2,5 lần đối thủ trực tiếp Toyota Corolla Altis (2.391 xe). Tuy nhiên, tình trạng tụt giảm mạnh doanh số trong những tháng cuối năm cho thấy, khoảng cách giữa hai đối thủ này sẽ không còn xa trong năm 2009. Nếu không có những cải tiến, mẫu xe này khó lòng giữ được thành quả hiện nay trong bối cảnh thị trường sẽ còn suy yếu trong nửa năm tới.

 

3. Sedan hạng nhỏ: Toyota Vios

Doanh số: 3.122 xe

Giá niêm yết: 28.900 USD (phiên bản Toyota Vios 1.5G)

 

Hơn hẳn các đối thủ trong cùng dòng như Daewoo Gentra về chất lượng cũng như thương hiệu, Toyota Vios tiếp tục làm mưa làm gió trong phân khúc sedan hạng nhỏ. Không những vậy, mẫu xe này còn vươn lên thị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng theo doanh số của toàn thị trường.

 

4. Sedan hạng sang: Toyota Camry

Doanh số: 2.507 xe

Giá niêm yết: 65.000 USD (phiên bản 3.0V)

 

Ưu thế hơn về giá, Toyota Camry bán chạy gấp 4 lần đối thủ cùng dòng Mercedes C-class (617). Tuy nhiên, nếu so với năm 2007, Camry là một trong số ít các xe bị sụt giảm doanh số. Giảm 463 chiếc, tương đương với 15%, mẫu sedan hạng sang này tụt mất một bậc trong bảng xếp hạng theo doanh số.

 

5. Xe hạng sang: Mercedes E-Class

Doanh số: 296 xe

Giá niêm yết: 136.000 USD (phiên bản E280 Elegance)

 

E-Class đã có một năm khá thành công với mức tăng trưởng gần 40%.

 

Chỉ có một mình, Mercedes E-Class đương nhiên là mẫu xe nội bán chạy nhất trong phân khúc xe hạng sang. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chung của thị trường cùng việc tung ra phiên bản cải tiến 2009 đã giúp doanh số của E-Class tăng khá mạnh so với năm ngoái, tăng 83 xe tương đương với gần 40%.

 

6. Xe nhỏ: Chevrolet Spark

Doanh số: 1.428 xe

Giá niêm yết: 14.200 USD

 

Rẻ hơn đối thủ trực tiếp Kia Morning từ 2.000 đến 4.000 USD, Chevrolet Spark – phiên bản mới của Daewoo Matiz tiếp tục là mẫu xe bán chạy số 1 trong dòng xe nhỏ. Nếu cộng doanh số của cả phiên bản mới và cũ, mẫu xe này đạt doanh số đáng nể 2.726 xe, cao gần gấp đôi thành tích 1.872 của năm ngoái. Rẻ và tiện dụng, mẫu xe này vẫn là lựa chọn số 1 của giới taxi.

 

7. Xe thể thao việt dã (SUV): Chevrolet Captiva

Doanh số: 3.943 xe

Giá niêm yết: 35.100 USD (phiên bản Chevrolet Captiva LTZ)

 

Chevrolet Captiva là một trong những mẫu xe mất nhiệt nhiều nhất trong năm.

 

Không còn cảnh xếp hàng đợi xe như năm trước, Chevrolet Captiva, hiện tượng một thời đã phải nếm trải vị đắng của sự ế ẩm. Nếu không nhờ lượng xe nợ từ năm 2007 và hàng loạt chiêu giảm giá khuyến mại thì mẫu SUV này khó lòng giữ được ngôi vị số 1 trong dòng xe thể thao đa dụng. Vẫn tăng hơn năm trước 349 xe nhưng có thể nói Captiva là mẫu xe mất nhiệt nhiều nhất trong năm. Viễn cảnh trong năm 2009 của mẫu SUV này sẽ còn tệ hơn với sự vươn lên của Ford Everest, sự xuất hiện của Honda CR-V, Toyota Fortuner cùng ảnh hưởng của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

8. Xe thương mại (CV): Toyota Hiace

Doanh số: 1.454 xe

Giá niêm yết: 31.900 USD (phiên bản máy dầu)

 

Lặng lẽ và ít được báo giới nhắc đến, Toyota Hiace thầm lặng tăng trưởng từ mức doanh số 1.256 xe trong năm 2007 lên 1.454 xe. Với mức giá cạnh tranh, mẫu xe này vẫn bỏ khá xa hai đối thủ trực tiếp là Ford Transit và Mercedes Sprinter.

 

9. Xe tải: Carry Truck

Doanh số: 2.556 xe

Giá niêm yết: 8.890 USD (phiên bản Super Carry Truck mới)

 

Rất ít được nói đến, nhưng những mẫu xe tải như Carry Truck góp một phần không nhỏ vào con số 110.000 xe của toàn thị trường xe nội năm 2008.

 

10. Xe tải cỡ lớn: Kia k3.600

Doanh số: 2.681 xe

Giá niêm yết: 235 triệu

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất xếp theo doanh số

 

1. Toyota Innova: 14.947 xe

2. Honda Civic: 5.834 xe

3. Chevrolet Captiva: 3.943 xe

4. Ford Everest: 3.651 xe

5. Toyota Vios: 3.122 xe

6. Toyota Camry: 2.507 xe

7. Toyota Altis: 2.391 xe

8. Daewoo Gentra: 1.757 xe

9. Chevrolet Spark: 1.428 xe

10. Kia Morning: 1.038 xe

Khánh Hoà

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Những mẫu xe đắt hàng nhất VN năm 2008
Những mẫu xe đắt hàng nhất VN năm 2008 Những mẫu xe đắt hàng nhất VN năm 2008
9108831

Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?

  • Máy bay
  • Tàu hỏa
  • Xe khách
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến