Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Chủ tịch Honda: Người đàn ông của năm

Ông Takeo Fukui, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng xe Honda vừa được tạp chí Automobile bình chọn là Người đàn ông của năm do những thành công nổi bật trong con đường lãnh đạo.

Ông Takeo Fukui đã gắn bó với tập đoàn Honda trong suốt 40 năm.

Từ một kỹ sư trực tiếp nghiên cứu, chế tạo máy móc lên cương vị chủ tịch quản lý, điều hành cả tập đoàn khổng lồ, ông Takeo Fukui luôn cân nhắc từng bước đi, cẩn trọng và chắc chắn. Những kết quả gặt hái được đã chứng minh tầm nhìn và chiến lược của vị chủ tịch Honda thứ sáu này là hoàn toàn đúng đắn.

Chiến lược đúng, Honda vững vàng

Năm qua, khi nền kinh tế toàn cầu suy yếu, ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính và sự leo thang của giá xăng dầu, thị trường xe xuống dốc trầm trọng. Các hãng xe điêu đứng với "bài ca" cắt giảm nhân công, nhà máy, phải đối mặt với tình trạng kinh doanh thua lỗ thì Honda vẫn vững vàng. Nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là kết quả tất yếu của một loạt chiến lược đúng.

Khi giá xăng dầu ngất ngưởng, người tiêu dùng “quay lưng” với các loại xe to lớn, tốn nhiên liệu, nhiều hãng xe mới bắt đầu lao vào cuộc chiến sản xuất xe cỡ nhỏ. Riêng Honda, xe nhỏ đã là thế mạnh của hãng trong suốt mấy năm qua. Civic, Fit - hai mẫu xe hạng nhỏ tiêu biểu của Honda đã đạt doanh số tiêu thụ khổng lồ trên toàn cầu.

Ông Takeo Fukui giới thiệu model Honda Fit

Là hãng xe Nhật Bản đầu tiên có nhà máy, dây chuyền sản xuất xe trên thị trường Mỹ, Honda không liên doanh với bất cứ hãng xe nào hay hòa trộn các mẫu model như một số hãng xe khác sau này.

Tuy không chú trọng động cơ diesel ở Nhật Bản nhưng Takeo Fukui và đội ngũ kỹ sư đã nhận ra tầm quan trọng của động cơ này ở thị trường Châu Âu. Động cơ turbo diesel 2,2L 4 xylanh ra đời và cuối năm sẽ xuất hiện tại Mỹ ở mẫu Acura TSX.

Trong lĩnh vực công nghệ tương lai, Takeo Fukui đã lãnh đạo công ty tập trung phát triển công nghệ hybrid mới như ở model Insight hybrid, công nghệ pin nhiên liệu ở mẫu FCX Clarity concept….

Ông Takeo Fukui trong lễ ra mắt Honda FCX Clarity

Rõ ràng, so với nhiều hãng xe khác, Honda đã chọn một con đường đi riêng, tiên tiến và phù hợp với xu thế hiện đại. Đó là lý do tại sao Honda vẫn đứng vững trong cơn bão của thị trường. Và cũng là lý do tại sao người lãnh đạo tài ba Takeo Fukui được tạp chí Automobile tôn vinh là Người đàn ông của năm.

40 năm gắn bó Honda

Sinh năm 1944 tại Tokyo, Nhật Bản, ông Takeo Fukui tốt nghiệp trường đại học Waseda với tấm bằng kỹ sư hóa học. Năm 1969, ông bắt đầu làm việc tại tập đoàn Honda ở bộ phận kỹ sư nghiên cứu, chế tạo ra ống xả đạt tiêu chuẩn của Mỹ.

Năm 1978, ông Fukui chuyển sang làm ở công ty R&D chuyên nghiên cứu, phát triển sản xuất 3 dòng xe chính của Honda: mô-tô, ôtô và dòng sản phẩm tự động. Năm 1982 ông chuyển sang công ty Honda Racing và năm 1987 trở thành chủ tịch công ty này.

Ông Takeo Fukui đã có quá trình làm việc liên tục 40 năm tại Honda

Năm 1992, ông Fukui trở thành quản lý chung cho công ty Hamamatsu chuyên sản xuất mô-tô, sản phẩm tự động và hộp số. Năm 1994, ông sang Mỹ làm phó chủ tịch công ty Honda ở Bắc Mỹ và thăng tiến lên cương vị chủ tịch năm 1996.

Trở lại quê hương vào năm 1998, người đàn ông nhỏ bé có đôi mắt tinh anh được đặt vào vị trí chủ tịch Honda R&D. Chỉ sau 1 năm, ông lên chức giám đốc quản lý cấp cao của tập đoàn ôtô Honda. Và đến tháng 3/2003, Takeo Fukui chính thức lên làm tổng giám đốc tập đoàn ôtô Honda cho đến nay.

Trung Kiên (theo Automobilemag, Wikipedia)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Chủ tịch Honda: Người đàn ông của năm
Chủ tịch Honda: Người đàn ông của năm Chủ tịch Honda: Người đàn ông của năm
7104947

Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?

  • Máy bay
  • Tàu hỏa
  • Xe khách
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến