Với tổng cộng 1.185.300 xe được bán ra, Mercedes-Benz đã có một năm làm ăn tốt và đạt doanh số cao nhất trong lịch sử của hãng.
Bất chấp sức ép cạnh tranh đến từ các đối thủ Mỹ và Châu Á, hãng xe danh tiếng của Đức này đã tăng được thị phần tại tất cả các thị trường quan trọng. Doanh số bán của tất cả các thương hiệu: Mercedes-Benz, AMG, Maybach, và Smart đều tăng và đạt con số ấn tượng 1.285.900 chiếc, cao hơn năm ngoái hơn 20.000 chiếc.
|
| Sự xuất hiện của mẫu sedan C-Class mới đã mang lại thành công cho Mercedes-Benz. |
Trong đó, thương hiệu Mercedes-Benz tăng trưởng nhiều nhất với mức tăng 3% doanh số bán trên toàn cầu và lập nên kỷ lục 1.185.300 xe được bán. Nhân tố chính tạo nên sự thành công của thương hiệu này là sự xuất hiện của mẫu sedan C-Class mới và lượng đơn đặt hàng kỷ lục các mẫu SUV của hãng.
Không chỉ thành công tại Mỹ và Châu Âu, Mercedes-Benz cũng thắng lớn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương với mức tăng 12% và đạt 372.400 chiếc. Tại Việt Nam, nhà máy lắp ráp của Mercedes-Benz đã phải làm việc hết công suất mà hiện vẫn chưa trả hết “nợ” với khách hàng. Mẫu C230 Avantgarde mới vừa ra mắt đã có gần 100 đơn đặt hàng, một con số ấn tượng với một sản phẩm thuộc dòng sedan cao cấp tại Việt
Chủ tịch tập đoàn Daimler AG, Dieter Zetsche cho biết năm 2007 hãng đã thành công trong việc củng cố lại sản xuất và tăng lợi nhuận, đặc biệt việc tung ra hai mẫu C-Class và Smart Fortwo mới đã nhận được sự yêu thích của khách hàng.
Khánh Hoà (theo Mercedes-benz)
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?