Một năm sôi động của thị trường ôtô Việt
Cái ngưỡng 10.000 chiếc vốn được coi là không thể vượt qua trong thời gian trước giờ đây trở nên quá đơn giản khi doanh số bán tháng 12 đạt tới con số 12.006 chiếc, cao hơn kỷ lục tháng 11 gần 2.000 chiếc.
|
| Năm 2007, năm bội thu của các hãng xe nội địa. Ảnh trong nhà máy Ford Hải Dương. |
Không chỉ tăng 96% so với cùng kỳ năm trước, trong tháng 12 này, lần đầu tiên trong lịch sử có tới 5 thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đạt doanh số trên 1.000 chiếc. Trong đó, Toyota vẫn vững chãi ở ngôi vị số 1 với 2.328 chiếc, cao hơn tháng 11 hơn 200 chiếc. Tiếp đến là Vinamotor với 1.968 xe và Trường Hải ở vị trí số 3 với 1.611 xe. Trong khi các đối thủ đều tăng thì tháng này, Vidamco lại bị giảm doanh số từ 1.016 xe xuống còn 916 và bị Ford cùng Vinaxuki vượt lên.
Tuy tổng lượng xe bán ra cao nhưng nhân tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng ấn tượng này là dòng xe thương mại với mức tăng 295% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 7.050 chiếc. Trong khi đó, dòng xe du lịch và đa dụng lại có phần kém đắt hàng. Dòng xe du lịch chỉ tăng 45% và đạt 2.117 chiếc còn dòng xe đa dụng không những không tăng mà còn bị giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 2.839 xe.
|
Những mẫu xe “hot” trừ Ford Everest tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt. Mẫu xe “hái ra tiền” Toyota Innova tăng nhẹ từ 1.265 chiếc trong tháng 11 lên 1.398 xe nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì lại thấp hơn 7%. Honda Civic, Chevrolet Captiva cũng chung số phận khi đều giảm nhẹ so với tháng trước.
Tuy nhiên nếu so sánh một cách tổng thể thì năm nay là năm rất thành công của các mẫu xe hot này, đặc biệt là Toyota Innova và Ford Everest. Toyota Innova trở thành cái tên đi vào lịch sử ngành công nghiệp ôtô Việt
Hiện đã có nhiều dự đoán khác nhau về thị trường xe trong năm 2008. Tuy nhiên, các ý kiến đều chung một nhận định về khả năng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý 1 năm 2008, đặc biệt là tháng đầu năm. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi nhu cầu mua xe của người dân trước dịp Tết nguyên đán tiếp tục tăng cao và lượng xe mà các hãng “nợ” khách hàng hiện vẫn rất lớn (trên 10.000 chiếc).
Khánh Hoà
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?