Hôm nay 19/9, Nhà máy ô tô Xuân Kiên thuộc Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên (Vinaxuki) chính thức đưa ra thị trường 3 loại xe tải tự đổ (xe ben) có tải trọng lần lượt là 1,25 tấn, 2 tấn và 4,5 tấn nhằm giúp khách hàng có thêm những lựa chọn mới.
Ba model xe tải ben lần này được sơn điện ly cả thùng chở hàng nên tránh được tình trạng han gỉ nhanh chóng sau thời gian ngắn sử dụng như các loại xe khác không được sơn điện ly vỏ xe và thùng xe.
Các mẫu xe tải ben của Vinaxuki được thiết hiện đại, nước sơn bóng đẹp nhờ được sơn trên dây chuyền sơn điện ly theo bản quyền của hãng sơn Nippon Nhật Bản.
|
Một cải tiến mới nữa trong xe ben của Vinaxuki là có trang bị cửa sổ nóc nhằm thích hợp hơn với khí hậu Việt
Ba model xe tải ben có cabin va thùng hàng được dập ngay tại Nhà máy ô tô Xuân Kiên bằng máy dập có tải trọng 1.900 tấn (lớn nhất Việt Nam tới thời điểm này) và sử dụng một số linh kiện, phụ tùng được sản xuất tại Việt Nam có chất lượng cao như lốp xe do Công ty Cao su Sao Vàng (SRC) và Công ty Cao su Đà Nẵng (DRC), ắc quy của công ty GS Nhật Bản.
Các loại xe tải ben của Vinaxuki được giới thiệu lần này cũng có khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 2 theo đúng lộ trình được Chính phủ đặt ra giúp người sử dụng tiết kiệm được chi phí nhiên liệu trong điều kiện giá xăng dầu vẫn tiếp tục đứng ở mức cao.
Vinaxuki cho biết, mức giá của 3 mẫu xe này thấp hơn từ 8-12% so với một số loại xe tải ben có cùng tải trọng đang có mặt trên thị trường bởi. Các loại xe của Vinaxuki có chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, và nước sơn được bảo hành 5 năm.
| Xe ben 1,25 tấn là 99 triệu VND. Xe ben 2,0 tấn là 149 triệu VND. Xe ben 4,5 tấn là 199 triệu VND. |
Từ đầu năm tới nay, Vinaxuki đã tiêu thụ được hơn 5.000 xe ô tô các loại, bao gồm xe tải, xe bán tải (pick up), xe 8 chỗ. Đa phần các loại xe của Vinaxuki đều được trang bị động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 nhằm góp phần giảm ô nhiễm cho môi trường.
Vinaxuki cũng đang bắt đầu tiến hành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp ô tô có quy mô trên 300 ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá) phục vụ cho việc mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.
Trúc Nga
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?