Người phụ nữ 5 con chém chết chồng khóc ngất tại tòa

Pháp luậtThứ Năm, 17/07/2014 04:45:00 +07:00

Phiên tòa khép lại trong tình cảnh mẹ con ôm nhau khóc, người nhà bên chồng hờn giận người em dâu đã cầm dao giết chồng.

Hôm nay (17/7) TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bà Trương Thị Bài (54 tuổi, ngụ tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) giết chồng là ông Đặng Công Toàn (53 tuổi).

Đại diện cho bị hại là em trai. Đại diện cho bị cáo là chị cả và bốn người em.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, vụ án xảy ngày 21/1/2014 khi ông Toàn đi uống rượu về đến nhà đã chửi bới đánh và đuổi bà Bài ra khỏi nhà. Bà Bài và con trai út (11 tuổi) phải ra gian nhà (trước đây dùng nuôi gà) ngủ.

 Bị cáo Bài xin lỗi đại diện bên nhà chồng về hành vi của mình
Bị cáo Bài xin lỗi đại diện bên nhà chồng về hành vi của mình 

Đến 5h ngày 22/1, bà Bài đang ngồi rang cơm cho con ăn đi học thì thấy ông Toàn về trong tình trạng say khướt. Bỗng dưng ông Toàn cầm cổ áo bà Bài đòi giết. Bà Bài hoảng loạn, xô ông Toàn rồi chạy ra đường. 6g40 bà Bài trở lại nhà thấy ông Toàn đang ngồi trong tư thế gật gù trên giường. Bà bước đến thì bị ông Toàn nắm cổ áo đòi đánh.

Hai vợ chồng giằng co rồi ngã xuống nền nhà nhưng ông Toàn vẫn không thả bà Bài ra. Bà Bài dùng chân đạp ông Toàn ngã ra định bỏ chạy thì lại bị ông Toàn nắm áo kéo lại. Nhìn thấy con dao ở dưới giường, bà Bài lấy dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt ông Toàn.

Xong, bà Bài chạy đi giấu con dao, đến khi quay lại thì thấy ông Toàn không cử động nữa. Biết việc lâm nguy, bà Bài chạy kêu em ông Toàn là anh Trương Công Dương báo sự việc. Sau đó, bà Bài đến cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.


Sau khi ông Toàn chết, Cơ quan cảnh sát điều tra trưng cầu giám định. Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An kết luận: Ông Toàn bị 11 vết chém lớn nhỏ ở vùng đầu bên phải. Tai phải bị đứt. Gò má, vùng thái dương có năm vết chém. Vùng thái dương trái có bốn vết chém. Một vết thương giữa sống mũi... Nguyên nhân cái chết của ông Toàn được kết luận "choáng, mất máu do đa vết thương".

Tại phiên tòa, bị cáo Bài khóc ngất sau khi trả lời những câu hỏi của tòa về nhiều lần bị cáo bị chồng bạo hành sau những cơn say rượu. Đến khi vị luật sư bào chữa thì bị cáo ngất xỉu, ngã xuống vành vóng ngựa, công an bảo vệ phiên tòa phải hỗ trợ.

Sau tranh luận, VKS đề nghị mức án 10 năm tù đối với bị cáo Bài. Còn luật sư nêu những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo như trình độ văn hóa thấp (5/12), sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú, gây án trong tình trạng quẫn bách và đề nghị xử mức dưới bảy năm tù.

Chủ tọa phiên tòa tuyên bốn năm tù đối với bị cáo Bài. Phiên tòa khép lại trong tình cảnh mẹ con ôm nhau khóc, người nhà bên chồng hờn giận người em dâu đã cầm dao giết chồng.

» Giết chồng vì... một con gà
» Bi kịch vợ giết chồng ngày cuối năm
» Đêm gây tội của người vợ ném xác chồng xuống sông

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn