Dụ gái trẻ mới quen đi 'đập đá' rồi đánh cướp tài sản

Pháp luậtThứ Ba, 03/06/2014 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Dụ dỗ gái trẻ mới quen qua facebook đi "đập đá", nhóm thanh niên đã lên kế hoạch đánh người cướp tài sản táo tợn.

(VTC News) - Dụ dỗ gái trẻ mới quen qua facebook đi "đập đá", nhóm thanh niên đã lên kế hoạch đánh người cướp tài sản táo tợn.

Chiều 2/6 Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự băng nhóm gồm: Hồ văn Thuận (SN 1993), Hồ Văn Thảo (SN 1995, là em ruột của Thuận, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Đào Văn Tiếng (SN 1997, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”. 
(Từ trái qua phải) gồm: Đào Văn Tiếng, Hồ Văn Thảo và Hồ Văn Thuận 
Ngoài ra, cơ quan công an đã cho Đào Thị T (SN 1998, là em ruột của Tiếng) tại ngoại do chưa đủ tuổi vị thành niên để xử lý hình sự.
Theo hồ sơ điều tra, thông qua facebook, Thuận và Tiếng cùng quen một cô gái trẻ tên H.N.T.Tr (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp). Trong khi trò chuyện, Thuận nói bị Tr lừa chiếm đoạt 1 chiếc xe gắn máy nên bàn với Tiếng dàn cảnh cướp tài sản của Tr. 
Thuận giả mạo là người khác gọi điện làm quen rồi rủ Tr xuống xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh cùng “đập đá”. Biết con mồi bị sập bẫy, Thuận và Tiếng gọi điện cho Thảo chuẩn bị sẵn hung khí chờ thời cơ sẽ ra tay với Tr. 
Khoảng 2h45 sáng 31/5, Tr nhờ chị N.T.A.T (SN 1981, ngụ quận Phú Nhuận) chở bằng xe gắn máy đến giao lộ Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh gặp Thuận. 
Ít phút sau, Thuận đeo khẩu trang dẫn Tr và T vào hẻm C9, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đến đoạn đường vắng, Thuận nói Tr và T dừng xe lại, sau đó bất ngờ nhặt cục bê tông đánh túi bụi khiến 2 cô gái ngã nhào xuống đường. 
Chiếc xe gắn máy bị cướp công an thu giữ được từ băng nhóm thanh niên 
Thấy nạn nhân bị đánh tàn nhẫn, Đào Thị T đến đỡ dậy thì Thuận lớn tiếng chửi bởi nên chỉ biết đứng nhìn. Riêng Tiếng cũng có mặt tại hiện trường, dùng chân tay đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt khiến 2 cô gái đổ gục.
Khi Thuận và Tiếng đang đánh 2 cô gái trẻ thì Thảo từ chỗ ấn nấp chạy đến cướp xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát. Thuận, Tiếng và Đào Thị T cũng lên xe chạy về nhà ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. 
Sau vụ cướp táo tợn, chị Tr – T đã đến trụ sở công an trình báo nhờ can thiệp. Qua truy xét, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Tiếng và Đào Thị T. Lấy lời khai nhanh từ 2 đối tượng này, công an kịp thời bắt thêm anh em Thuận và Thảo tại TP. Vũng Tàu. 
Theo cơ quan điều tra, anh em Thuận – Thảo đều là dân nghiện “hàng đá”, vừa từ trường giáo dưỡng về cách đây không bao lâu. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn