Lộ diện thủ phạm bắt cóc bé gái chấn động Sài Gòn

Pháp luậtChủ Nhật, 06/04/2014 12:26:00 +07:00

(VTC News) - Công an đã xác định được thủ phạm bắt cóc bé gái 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 gây xôn xao dư luận trong hai ngày nay.

(VTC News) - Công an đã xác định được thủ phạm bắt cóc bé gái 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 gây xôn xao dư luận trong hai ngày nay.

Ngày 6/4, thông tin từ Công an quận 10, TP.HCM cho biết, quá trình điều tra công an đã xác định được đối tượng bắt cóc cháu bé Lý Thị Thanh Thanh (SN 2008) tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào sáng 5/4.
Chị Đặng Thị Thu Nga vui mừng khôn xiết sau khi tìm được con gái 
Theo ghi nhận từ cơ quan điều tra, người phụ nữ táo tợn bắt cóc cháu Thanh trạc tuổi 40, dáng người mập (khoảng 1m60), mặc áo phông chấm bi sát nách, quần trắng…
Trước đó, khoảng 8h30 sáng 5/4, chị Đặng Thị Thu Nga (SN 1985, quê Thừa Thiên Huế) dẫn cháu Thanh đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám bệnh. Khi chị Nga đang làm thủ tục chữa bệnh cho cháu Thanh thì bỗng nhiên cháu bé này mất tích.
Chị Nga hô hoán cùng bảo vệ và một số người dân tỏa đi khắp nơi trong bệnh viện tìm cháu Thanh nhưng không thấy. Sau 12 giờ đồng hồ tìm kiếm con trong vô vọng, chị Nga bàng hoàng đến trụ sở Công an phường 10 (quận 10) trình báo vụ việc.
Nhận được trình báo, Công an phường 10 có mặt tại hiện trường ghi nhận tình hình, đồng thời báo cáo lên Công an quận 10 hổ trợ điều tra. Qua kiểm tra camera an ninh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, công an phát hiện người phụ nữ có diện mạo như trên dắt cháu Thanh đi ra khỏi cổng bệnh viện.
Camera an ninh Bệnh viện Nhi Đông 1 ghi lại hình ảnh thủ phạm gây ra vụ bắt cóc 
Ngay trong ngày 5/4, Công an quận 10 đã phát đi thông báo đến các công an quận, huyện trên địa bàn TP.HCM về đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ bí ẩn để vào cuộc truy bắt, giải cứu cháu bé.
Đến 16h chiều cùng ngày, Công an quận 10 nhận được thông tin quan trọng từ Công an phường 4 (quận 4) về việc một cháu bé nghi vấn là cháu Thanh được tìm thấy ở khu vực hồ bơi trên đường Khánh Hội. Lập tức lực lượng Công an quận 10 đưa chị Nga đến nhận dạng cháu Thanh. Vừa đến nơi, chị Nga nhận ra cháu Thanh liền chạy đến ôm con khóc nức nở. 
Theo lời kể của cháu Thanh, sáng 5/4, cháu vừa đi ra ngoài hành lang Bệnh viện Nhi Đồng 1 chơi thì xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt đến dắt cháu đi. Người phụ nữ này dẫn cháu ra cổng bệnh viện, sau đó bế cháu lên xe một người phụ nữ khác chở đi đâu không rõ.
Đến địa bàn quận 4, hai đối tượng nói không có tiền nên “mượn” chiếc bông tai trị giá 500.000 đồng của cháu Thanh để trả tiền xe ôm. Hai đối tượng tiếp tục dụ dỗ để lột chiếc bông tai còn lại của cháu Thanh thì cháu bé khóc thét. Lúc này, bảo vệ hồ bơi ở khu vực đường Khánh Hội phát hiện sự việc nghi ngờ nên hai đối tượng này bỏ lại cháu Thanh biến mất. 
Hiện cơ quan công an đang truy bắt thủ phạm gây ra vụ bắt cóc để xử lý nghiêm trước pháp luật.

» Khởi tố 'mẹ mìn' cướp trẻ sơ sinh trong phòng hậu sản
» Sự thật động trời vụ 'mẹ mìn' cướp trẻ sơ sinh ở Sài Gòn
» Học sinh bị bắt cóc ngay trong trường học


Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn