Nổ súng bắt kẻ chém người dã man ở quán bar

Pháp luậtThứ Năm, 03/04/2014 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Công an buộc phải nổ 3 phát súng để khống chế kẻ chém người dã man trong quán bar giữa Sài Gòn.

(VTC News) - Công an buộc phải nổ 3 phát súng để khống chế kẻ chém người dã man trong quán bar giữa Sài Gòn.

Ngày 3/4, cơ quan CSSĐT Công an quận 6, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ đối tượng Hứa Văn Dũng (SN 1988, ngụ quận 6) để điều tra làm rõ vụ chém nhau kinh hoàng tại quán bar  Zone 1 Beer Clup (số 111-115, Bình Phú, phường 11, quận 6) khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.
Quán bar Zone 1 Beer Clup, nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng
Theo điều tra bước đầu, khoảng 22h đêm 2/4, Trần Thanh Liêm (SN 1962, ngụ quận 6) ngồi uống bia cùng với một người bạn trong quán bar Zone 1 Beer Clup. Trong khi lai rai, ông Liêm xảy ra cãi vã với nhân viên phục vụ tên Lâm Hoàng Kim (SN 1991, ngụ quận 11) vì cho rằng cô này phục vụ không chu đáo.
Khi bảo vệ quán bar đưa ông Liêm ra ngoài, ông này không đồng ý mà còn bắt họ phải xin lỗi. Cùng lúc này Hứa Văn Dũng, đối tượng thường xuyên có mặt tại quán bar Zone 1 Beer Clup xông vào dùng mã tấu chém ông Liêm. Ông Liêm bỏ chạy ra đương Bình Phú thì bị Dũng đuổi kịp chém tiếp 8 nhát vào người gục tại chỗ.
Nghe tiếng kêu cứu, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 6 đang trên đường tuần tra phát hiện chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, tên Dũng vẫn hung hãn dùng mã tấu chém ông Liêm nên buộc các trinh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên khổng chế bắt được Dũng. 
Ông Liêm được lực lượng công an đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận 6 cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết chém khắp người.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn