Bầu Đức đang kiếm tiền giỏi nhất

Kinh tếThứ Ba, 01/04/2014 08:27:00 +07:00

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã trở thành người kiếm nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã trở thành người kiếm nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán.

Kết thúc quý 1/2014, 5 vị trí đầu trên sàn chứng khoán không có gì thay đổi, song với giá trị tài sản gia tăng trong 3 tháng đầu năm 2014 đạt 2.368 tỉ đồng, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã trở thành người kiếm nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán.
Bảng xếp hạng 10 người giàu nhất sàn chứng khoán quý 1/2014. 

Người đứng đầu sàn chứng khoán sau khi kết thúc quý 1/2014 vẫn thuộc về tỉ phú Phạm Nhật Vượng. Vị trí thứ hai thuộc về ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Ông Trần Đình Long của Tập đoàn Hòa Phát đang đứng ở vị trí thứ ba với khối tài sản 5.356,1 tỉ đồng. Vị trí thứ tư thuộc về bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) với tổng tài sản 3.607,3 tỉ đồng. Người chiếm giữ vị trí thứ 5 là bà Phạm Thúy Hằng (em vợ ông Phạm Nhật Vượng) với giá trị tài sản 2.409,1 tỉ đồng.

Mặc dù vị trí không có gì thay đổi nhưng ông bầu Đoàn Nguyên Đức đang "vượt mặt" tỉ phú Phạm Nhật Vượng và dẫn đầu bảng xếp hạng về giá trị gia tăng tài sản trong quý 1/2014.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, ông chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã "bỏ túi" thêm 2.368 tỉ đồng, trong khi ông Phạm Nhật Vượng chỉ kiếm thêm được 996 tỉ đồng. Ông Trần Đình Long của Tập đoàn Hòa Phát cũng có sự gia tăng lớn về tài sản khi có thêm 1.203 tỉ đồng.

Nếu như 5 vị trí đầu không có sự thay đổi thì 5 vị trí tiếp theo trên sàn chứng khoán Việt Nam đã có nhiều sự xáo trộn sau khi kết thúc quý 1/2014.

Bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Masan) vẫn giữ vị trí thứ 6 với tổng tài sản đạt 2.112,6 tỉ đồng.

Thăng một hạng so với kết quả cuối năm 2013, ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương hiện giữ vị trí thứ 7. Giá trị tài sản của ông Thắm tính đến hết quý 1 là 1.787 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) cũng vươn lên vị trí thứ 8 trong đợt này với khối tài sản 1.640,5 tỷ đồng.

Ông Đặng Thành Tâm đã soán ngôi của ông Hồ Hùng Anh để giữ vị trí thứ 9 với giá trị tài sản 1.621 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh đang tạm giữ vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng với số tài sản 1.529,5 tỉ đồng.

Theo Một Thế Giới
Bình luận