Đào mộ lấy hộp sọ, đòi chuộc 300 triệu đồng

Pháp luậtThứ Tư, 13/03/2013 03:30:00 +07:00

Chiếc hộp sọ bị lấy mất, để lại một tờ giấy với nội dung: Gia đình muốn chuộc chiếc hộp sọ bị mất hãy nộp đủ 300 triệu đồng cho người có số điện thoại trên.

Ngôi mộ bị bới tung, phanh nắp áo quan. Chiếc hộp sọ bị lấy mất, để lại một tờ giấy với nội dung: Gia đình muốn chuộc chiếc hộp sọ bị mất hãy nộp đủ 300 triệu đồng cho người có số điện thoại trên.

Theo trình báo của ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1967, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) với công an TX Quảng Yên: Sáng sớm ngày 16.12.2012, gia đình ông bất ngờ khi ra nghĩa trang Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên thắp hương cho mẹ đẻ ông là cụ Đ. T. S. (SN 1943, mất năm 2007) thấy ngôi mộ bị bới tung, phanh nắp áo quan và lấy mất hộp sọ.

Trên áo quan có để lại một tờ giấy với nội dung: Gia đình muốn chuộc chiếc hộp sọ bị mất hãy nộp đủ 300 triệu đồng cho người có số điện thoại trên.

Vụ xâm phạm mồ mả lấy hài cốt để cưỡng đoạt tài sản đã làm chấn động vùng quê Quảng Yên vốn yên bình bởi tính cộng đồng, làng xã cao.

Ngay sau khi tiếp nhận được hồ sơ vụ việc, lực lương trinh sát phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc truy tìm 5 kẻ đào mả.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân, sau 3 tháng truy tìm, ngày 12.3, cả 5 tên đã sa vào nhà giam với chiếc còng số 8 trên tay.

Danh tính 5 kẻ đào mả được xác định là Đạo Toàn Thắng (SN 1968), Vũ Trung Dũng (SN 1979), Phan Văn Cương (SN 1970), Ngô Phương Anh (SN 1982), cùng trú tại TP. Uông Bí và  Hồ Văn Tuấn (SN 1979, trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều - Quảng Ninh).

Trước khi giao lại gia đình hộp sọ cụ Đ. T. S., cơ quan công an đã tiến hành trưng cầu giám định với kết luận rất rõ ràng. Cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Hồng Quân đã tiếp nhận được di cốt của mẹ đẻ mang về làm lễ an táng.

Theo Danviet.vn

Bình luận
vtcnews.vn