Sau 20 năm, kẻ giết người, trốn trại vẫn bị trừng phạt

Pháp luậtThứ Sáu, 22/07/2011 01:56:00 +07:00

(VTC News) - Đang thi hành án tù vì tội giết người, Hùng trốn trại và lấy vợ, sinh con. Sau 20 lẩn trốn, Hùng bị bắt giữ.

(VTC News) - Đang thi hành án tù vì tội giết người, Hùng trốn trại và lấy vợ, sinh con. Sau 20 lẩn trốn, Hùng bị bắt giữ.

Ngày 21/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt 10 tháng tù giam đối với Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1958 - nguyên quán xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) vì tội trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời phải thực hiện thêm 18 năm tù giam vì án cũ.


Bj cáo Hùng tại phiên toà xét xử 

Theo nội dung bản cáo trạng, Nguyễn Sỹ Hùng đang thi hành án chung thân ở trại giam số 3 - V26 - BCA vì tội giết người. Năm 1989, Hùng được giảm xuống án tù 20 năm.


Khoảng 21 giờ ngày 5/3/1991, Hùng đang nằm điều trị tại Trạm y tế phạm nhân của trại số 3 thì có 2 phạm nhân khác đến rủ trốn trại. Sau đó cả 3 người trèo tường trốn ra ngoài. Chạy được khoảng 500m, lực lượng của trại phát hiện truy đuổi, 3 phạm nhân chia làm 3 hướng bỏ chạy.


Riêng Hùng băng theo đường rừng, sang địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) trốn thoát. Để trốn tránh sự theo dõi, Hùng bỏ trốn vào tỉnh Đắc Lắc làm ăn sinh sống, đổi tên thành Nguyễn Đình Vinh và lấy vợ sinh 4 người con, Hùng còn được mọi người bầu làm xóm trưởng.

Đến ngày 15/12/2010, Hùng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt theo lệnh truy nã số 58, ngày 10/3/1991.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Lâm Vũ - Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn