Ngày 28/9, Huỳnh Ngọc Sỹ ra tòa vì tội nhận hối lộ

Pháp luậtThứ Ba, 14/09/2010 03:53:00 +07:00

(VTC News) – Tòa án ND TP.HCM vừa có quyết định chính thức đưa ra xét xử vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ 262.000 USD vào ngày 28/9 sắp tới.

(VTC News) – Tòa án ND TP.HCM vừa có quyết định chính thức đưa ra xét xử vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ 262.000 USD vào ngày 28/9 sắp tới.

Theo Thẩm phán - Chánh tòa Hình sự Nguyễn Đức Sáu cho biết, phiên tòa này dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 28 đến ngày 30/9 tại Tòa án ND TP.HCM. Huỳnh Ngọc Sỹ bị truy tố với tội danh “nhận hối lộ” theo điều 279 – khoản 4 của Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất từ 20 năm tới tử hình.

Tòa án ND TP.HCM cũng nhận định, phiên tòa xét xử Huỳnh Ngọc Sỹ sắp tới là một phiên tòa đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, một HĐ xét xử gồm 5 người, bao gồm 2 thẩm phán dự kiến sẽ được thành lập. Hiện vẫn chưa công bố vị chủ tọa xét xử phiên tòa này.

Huỳnh Ngọc Sỹ bị áp giải ra tòa tại phiên tòa xét xử hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (ảnh: D.V) 

Sẽ có đến 3 LS bào chữa cho Huỳnh Ngọc Sỹ trong phiên tòa này, trong đó có LS Phan Trung Hoài, người đã từng bào chữa cho Sỹ trong lần ra tòa trước khi ông bị cáo buộc đem trụ sở đi cho thuê, lấy tiền đút túi cá nhân.

Huỳnh Ngọc Sỹ dự kiến sẽ được di lí tại trại giam của Bộ Công an tại Hà Nội để vào TP.HCM bị xét xử trong vài ngày tới.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã hoàn thành bản cáo trạng, công bố cáo buộc Huỳnh Ngọc Sỹ, khi còn làm trách nhiệm GĐ BQL Dự án Đại lộ Đông Tây TP.HCM đã nhận 262.000 USD từ PCI Nhật Bản để trúng thầu tư vấn thiết kế và giám sát công trình dự án Đại lộ Đông Tây, tương đương 10 và 11% giá trị các hợp đồng này.

Hiện Huỳnh Ngọc Sỹ đang thụ án 6 năm tù trong một vụ việc với hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đem một số phòng của trụ sở làm việc BQL dự án cho PCI thuê trái phép, lấy tiền bỏ túi của mình.

D. Văn

Bình luận
vtcnews.vn