Người đàn bà 35 cầm đầu băng bắt cóc tống tiền sa lưới

Pháp luậtThứ Năm, 09/09/2010 07:03:00 +07:00

(VTC News) – Tại cơ quan điều tra, bước đầu “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền "ma quái" của mình.

(VTC News) – Tại cơ quan điều tra, bước đầu “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền, đồng thời khai nhận, 11 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, tống tiền táo tợn này đa số là “con nghiện” ma túy nặng.

"Nữ quái" Lê Thị Thùy Trang tại cơ quan điều tra

Ngày 8/9 Thượng tá Mai Văn Tấn – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết, vừa tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong băng nhóm giang hồ gây ra vụ bắt cóc tổng tiền táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. Liên quan đến vụ án, đối tượng cầm đầu là  “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang (SN 1975, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong công việc làm ăn với ông B (một doanh nhân, ngụ Đồng Tháp), Trang lập ra kế hoạch và thuê băng nhóm giang hồ với hàng chục đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến trưa ngày 7/9, băng nhóm giang hồ trên đến khu vực gần khu dân cư Trung Sơn (thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM), phục kích để bắt người. Khi ông T (em trai ông B) vừa đi ngang qua thì bị băng nhóm giang hồ xông ra, chặn đánh đe dọa và đưa lên xe chở đi gặp “nữ quái” Trang.

Đến chiều cùng ngày, Trang gọi điện đe dọa ông B về vụ bắt cóc, đồng thời yêu cầu ông B mang 1.1 tỷ đến chuộc nếu không ông T sẽ bị giết chết. Ông B đã đồng ý đáp ứng yêu cầu của bọn cướp nhưng cũng thầm lặng liên lạc với công an, nhờ giải cứu em trai.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên, các trinh sát thuộc đội 2 (PC45), Công an TP.HCM âm thầm theo dõi. Đến rạng sáng ngày 8/9 các trinh sát đội 2 ập vào một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong bắt giữ 5 đối tượng. Qua đấu tranh lấy lời khai ban đầu của các đối tượng này, chiều cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ thêm 6 đối tượng khác tại một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Tại đây các trinh sát đã giải cứu được con tin an toàn từ tay “nữ quái” Trang và đồng bọn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Trang thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền trên. Trong quá trình điều tra, được biết 11 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, tống tiền táo tợn này đa số là “con nghiện” ma túy nặng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan đến vụ án.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn